Google Maps lại gặp lỗi, hàng trăm du khách bị đi nhầm vào đường cụt ở khu ngoại ô thay vì điểm du lịch

    Hieu.D,  

    Đôi khi quá tin tưởng vào Google Maps cũng sẽ khiến bạn bị đi nhầm.

    Ứng dụng nào đôi khi cũng phải có lỗi và Google Maps không phải là ngoại lệ, điển hình là trường hợp dở khóc dở cười của các du khách tại Úc với ý định đi đến dãy núi Blue nổi tiếng.

    Theo đó, một lỗi nghiêm trọng trên Google Maps đã khiến tất cả các khách du lịch bị đi vào một đường cụt ở khu ngoại ô Dargan "khỉ ho cò gáy" tại New South Wales, thay vì dãy núi biểu tượng của đất nước Úc.

     Du khách đã bị Google Maps chỉ đường đến một khu ngoại ô xa tít mù khơi...

    Du khách đã bị Google Maps chỉ đường đến một khu ngoại ô xa tít mù khơi...

     ...thay vì đến đúng địa điểm du lịch - dãy núi Blue

    ...thay vì đến đúng địa điểm du lịch - dãy núi Blue

    Theo Fairfax, hàng trăm du khách đã gặp phải lỗi này khi nhập từ khóa "Blue Moutains" lên ứng dụng để tìm đường, thế nhưng Google Maps đã chỉ "nhầm" hướng cho họ, đến một địa điểm được đánh dấu gần đường Valley View, cách 30 phút di chuyển từ thị trấn Katoomba.

    Trang thông tin The Sydney Morning Herald cho biết, số du khách bị đi nhầm nhiều đến nỗi dân bản địa tại đây đã phải đặt một biển bảo chỉ đường để hướng dẫn lại.

     DÃY NÚI BLUE không ở đây(Google Maps bị nhầm rồi) bạn cần phải đến KATOOMBA hoặc BLACKHEATH

    "DÃY NÚI BLUE không ở đây(Google Maps bị nhầm rồi) bạn cần phải đến KATOOMBA hoặc BLACKHEATH"

    Rất may mắn, sau khi được khiếu nại về vấn đề trên, Google đã ra tay sửa lỗi và đặt đúng địa điểm cho dãy núi Blue. Người dùng hiện giờ khi tìm kiếm với từ khóa "Blue Moutains" sẽ được chỉ dẫn chính xác đến hẳn Công viên Quốc gia Blue Moutains.

    Theo phát ngôn viên Gustaf Brusewitz của Google tại Úc cho biết, do các dữ liệu bản đồ trên Google Maps đến từ rất nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các nhà cung cấp bên thứ 3, từ cộng đồng và do người dùng đóng góp. Vì vậy việc những thông tin không chính xác là điều rất khó để tránh khỏi. Gustaf Brusewitz đã thay mặt Google xin lỗi cả người dân cũng như các khách du lịch vì đã gây ra những sự việc "đi du lịch nhầm" rất bất tiện.

    Đây không phải là lần đầu tiên Google Maps gặp vấn đề về chỉ đường. Trước đây tại Na Uy, hàng trăm du khách cũng đã bị nhầm lẫn khi đang đi đến một vách núi nổi tiếng thì lại bị Google Maps chỉ đường đến một thị trấn nhỏ tên là Fossmork, cách vách núi tới 30 km. Nghiêm trọng hơn, vào năm 2010, lỗi bản đồ giữa Nicaragua và Costa Rica đã khiến 2 nước này suýt xảy ra... chiến tranh do tranh chấp biên giới.

    Đúng là không phải lúc nào cũng nên tin hoàn toàn vào Google Maps!

    Tham khảo Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ