Google Pixel xác nhận mở khóa bootloader, có thể root nhưng không nên làm

    TVD,  

    Để có thể root và cài đặt ROM cook cho Pixel, người dùng sẽ phải đánh đổi một tính năng vô cùng quan trọng.

    Theo các báo cáo trước đây, những chiếc smartphone Pixel và Pixel XL của Google do nhà mạng Verizon phân phối sẽ bị khóa bootloader. Chúng đi kèm với 3 ứng dụng bloatware, mà không thể bị gỡ bỏ.

    Điều đó cho phép Verizon kiểm soát các bản cập nhật mới cho thiết bị của họ, tuy nhiên chắc chắn nó sẽ gây khó chịu cho người sử dụng. Bởi họ sẽ không thể can thiệp sâu hơn vào hệ thống, để tùy chỉnh hoặc cài đặt những bản ROM cook ưa thích.

    Đây cũng là tin xấu với cộng đồng Android, bởi trước đây những chiếc smartphone thuộc dòng Nexus vẫn luôn rộng mở cho phép root cũng như cài đặt các ROM cook. Rất may là theo tuyên bố của đại diện Google, những chiếc Pixel và Pixel XL mua trực tiếp từ Google sẽ vẫn có thể mở khóa.

    Cụ thể, vị đại diện này cho biết: “Người dùng Pixel, mà mua trực tiếp từ cửa hàng của Google, vẫn có thể root thiết bị của họ. Những chiếc smartphone Pixel này cũng sẽ được mở khóa bootloader”.

    Đây là một tin rất đáng mừng đối với các rooter và cộng đồng phát triển ROM cook, chúng ta sẽ lại được tha hồ tùy chỉnh và cài đặt các ROM khác nhau cho chiếc smartphone Pixel. Tuy nhiên theo khuyến cáo thì người dùng không nên làm những điều đó.

    “Root liên quan đến việc sửa đổi các phân vùng trên thiết bị. Nếu điều đó xảy ra, các bản cập nhật OTA sẽ không thể hoạt động được”, đại diện Google cho biết.

    Đây có thể sẽ là một thiệt thòi rất lớn đối với những người dùng Pixel, bởi chiếc smartphone do Google tự sản xuất này sẽ được ưu ái hơn trong việc cập nhật tính năng và các bản vá lỗi thông qua OTA. Một cách thức giống như Apple làm với hệ điều hành iOS của họ, đó là liên tục cập nhật hệ điều hành cho người dùng.

    Google cũng sẽ làm điều đó trên bộ đôi Pixel và Pixel XL. Chính vì vậy mà việc từ bỏ các bản cập nhật OTA để đổi lấy khả năng root máy và cài đặt ROM cook, có thể là một thiệt thòi lớn.

    Vậy theo bạn thì có nên root và cài đặt ROM cook cho Pixel hay không?

    Tham khảo: gsmarena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ