Google Pixelbook sinh ra để làm gì?

    Lê Hoàng,  

    Google cố làm laptop đắt tiền có khác gì Microsoft cố làm điện thoại?

    Như vậy, sự kiện phần cứng trọng đại của Google trong năm 2017 đã kết thúc. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi của ngày 4/10, gã khổng lồ tìm kiếm đã ra mắt tới 2 mẫu loa thông minh, 2 mẫu smartphone, 1 chiếc camera AI để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ từ video và một phiên bản DayDream mới.

    Bất ngờ nhất, Google chính thức trở lại cuộc đua laptop cao cấp với chiếc Pixelbook giá 1000 USD. Chạy trên hệ điều hành Chrome OS, PixelBook là phiên bản hoàn hảo của Chromebook với cấu hình siêu mạnh (Core i5/i7, 16GB RAM, SSD 512GB), màn hình cảm ứng, Google Assistant tích hợp và thậm chí là cả bút stylus Pixelbook Pen.

    PixelBook có rất nhiều tính năng mới so với 2 thế hệ Pixel đầu tiên cũng như các mẫu ChromeBook thông thường khác.
    PixelBook có rất nhiều tính năng mới so với 2 thế hệ Pixel đầu tiên cũng như các mẫu ChromeBook thông thường khác.

    Gần như ngay lập tức, PixelBook (và các trang báo công nghệ dám gọi PixelBook là “MacBook killer” hay “Surface killer”) đã trở thành trò cười của các fan hâm mộ. Không khó để nhận ra điểm vô lý trong sản phẩm này của Google: Chrome OS vốn là một hệ điều hành nền trình duyệt được phát triển cho phần cứng giá rẻ. Google đã từng 2 lần mong muốn biến Chrome OS thành hệ điều hành cao cấp và cả 2 lần đều đã thất bại. Không ai muốn mua một thiết bị nhìn giống laptop thông thường nhưng thực ra lại cực kỳ hạn chế tính năng cả.

    Lần này, Google nỗ lực hơn bằng cách hạ giá xuống chỉ còn... 1000 USD (ChromeBook Pixel vốn có giá 1500 USD) và quảng bá cho các tính năng cảm ứng. Thậm chí, Google còn nhấn mạnh rằng PixelBook có thể biến hình thành 4 kiểu dáng khác nhau để phục vụ cho rất nhiều hoàn cảnh sử dụng có thể xảy ra.

     Nhưng tất cả những ý tưởng của PixelBook đều đã có mặt trên những chiếc tablet Windows từ lâu rồi.

    Nhưng tất cả những ý tưởng của PixelBook đều đã có mặt trên những chiếc tablet Windows từ lâu rồi.

    Nhưng rất nhiều tablet/laptop chạy Windows 8/Windows 10 đã có thể “biến hình” được như vậy rồi. Và chúng chạy Windows đầy đủ, có thể cài Microsoft Office và các phần mềm x86 “nghiêm túc”, có thể hỗ trợ đầy đủ tính năng của Adobe Creative Suite, có thể dùng để chơi game đẳng cấp home console và trên hết, có thể dùng cho các công việc chuyên nghiệp như code.

    PixelBook thì không. PixelBook thậm chí không thể hỗ trợ lập trình Android. "Hệ sinh thái" của Google đang đòi hỏi lập trình viên phải đi tìm giải pháp từ các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả những chiếc laptop Windows giá rẻ!

    Nếu bạn muốn code app cho Android, những chiếc laptop siêu rẻ, siêu nhựa như thế này sẽ là lựa chọn tốt hơn PixelBook.
    Nếu bạn muốn code app cho Android, những chiếc laptop siêu rẻ, siêu nhựa như thế này sẽ là lựa chọn tốt hơn PixelBook.

    Nếu chỉ chọn ra một chiếc tablet/laptop Windows duy nhất để PixelBook đánh bại thì đó có lẽ là Surface Laptop. Và đánh bại ở đây là đánh bại về... mức độ lố bịch. Cũng tương tự như ChromeBook Pixel ngày trước, Surface Laptop là phần cứng biểu trưng cho một hệ điều hành “què quặt”: Windows 10 S, vốn là phiên bản Windows 10 giá rẻ bị khóa vào chợ Windows Store để tấn công vào thị trường giáo dục. Microsoft đã học theo một chiến lược vô cùng ngớ ngẩn của Google: dùng phần cứng đắt tiền nhất để làm biểu trưng cho phần mềm quá giới hạn.

    Nhưng vì Windows 10 S vốn là phiên bản Windows 10 đã chỉnh sửa nên người dùng vẫn có thể nâng cấp lên Windows 10 dễ dàng và tận hưởng đầy đủ kho ứng dụng x86 truyền thống. Surface Laptop rất đắt đỏ, nhưng chất liệu thiết kế cao cấp cùng khả năng chạy một hệ điều hành cao cấp vẫn biến chiếc laptop này trở thành một lựa chọn có thể chấp nhận được.

     Xét về mức độ hữu dụng, PixelBook thậm chí còn thua xa iPad Pro.

    Xét về mức độ hữu dụng, PixelBook thậm chí còn thua xa iPad Pro.

    Ngay đến cả iPad Pro cũng vẫn là một lựa chọn dễ chấp nhận hơn PixelBook. iPad Pro vẫn là một chiếc... iPad và do đó vẫn có đầy đủ sức hấp dẫn đã tạo ra cuộc cách mạng tablet vào đầu thập niên 2010. Ngay cả trên khía cạnh công việc, iPad Pro cũng có sự hỗ trợ đầy đủ từ Microsoft (đại diện của gã khổng lồ phần mềm thậm chí còn xuất hiện trên sân khấu sự kiện ra mắt chiếc iPad Pro đầu tiên). Bạn có thể dùng bộ ứng dụng Adobe tương đối đầy đủ trên iPad Pro, và thậm chí các coder còn có thể tìm thấy khá nhiều ứng dụng code Python hay quản lý instance đám mây trên chợ ứng dụng di động của Táo.

    Tức là, tất cả những đối thủ gây tranh cãi của PixelBook thực chất đều dễ thuyết phục người tiêu dùng hơn là PixelBook. Chiếc laptop này chưa chắc đã cài đặt được Windows và thậm chí còn không được trang bị một phiên bản Android/Linux tùy biến. Google có cố chấp đến thế nào đi chăng nữa thì PixelBook vẫn sẽ chỉ là laptop chạy trình duyệt có giá... 1000 USD. G Suites không phải là đối thủ của Office, trình duyệt không phải là đối thủ của một hệ điều hành đầy đủ. Google không phải là đối thủ của Microsoft trên phân khúc laptop 1000 USD.

    Giá nghìn đô, công năng 200 đô.
    Giá nghìn đô, công năng 200 đô.

    Vì lý do này, người ta đặt câu hỏi: Pixelbook sinh ra làm gì vậy?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ