Google ra mắt “dynamic email” cho Gmail, biến email trở thành các trang web có thể tương tác

    tvd,  

    Gmail sẽ không còn là một nền tảng email tĩnh nữa, thay vào đó sẽ có khả năng tương tác cao và liên tục cập nhật.

    Email từ trước đến nay vẫn luôn là những văn bản tĩnh và không đổi. Nhưng với bản cập nhật mới nhất dành cho Gmail trên máy tính, Google đã làm thay đổi điều đó. Bản cập nhật này mang đến cho Gmail một tính năng mới được gọi là “dynamic email”.

    Về cơ bản, nó có nghĩa là các email trong Gmail sẽ có khả năng tương tác nhiều hơn. Người dùng giờ đây có thể tương tác ngay trong email, giống như một trang web thực thụ. Ví dụ như bạn có thể xem ảnh Pinterest hay đặt phòng Booking.com ngay trong email, mà không cần bấm vào đường link để mở ra một tab website mới. 

    Google ra mắt “dynamic email” cho Gmail, biến email trở thành các trang web có thể tương tác - Ảnh 1.

    Hay thú vị hơn, khi một dịch vụ như Pinterest gửi email cho bạn về những chủ đề đang hot nhất hiện nay. Bản thân email đó có thể tự động cập nhật và làm mới chính nó, nếu như những chủ đề hot trước đó đã bị thay thế bởi những thứ mới hơn.

    Google cũng giới thiệu Doodle, Pinterest, Booking.com và một vài dịch vụ khác như là đối tác hỗ trợ cho dynamic email. Tuy nhiên Google lại không cho biết người dùng thông thường làm thế nào để có thể tạo ra dynamic email.

    Google chỉ tiết lộ một thông tin nhỏ, đó là người dùng có thể sử dụng dynamic email đối với định dạng mới của Google Docs. Chưa rõ tính năng này sẽ hoạt động như thế nào, nhưng rất có thể là người dùng sẽ chỉnh sửa trực tiếp Google Docs ngay trong email.

    Trên blog của mình, Google cho biết đã nghiên cứu định dạng email mới này từ năm ngoái. Trước tiên, dynamic email sẽ được ra mắt cho người dùng trên nền tảng web và bắt đầu từ ngày hôm nay. Việc hỗ trợ cho nền tảng ứng dụng di động sẽ sớm được ra mắt.

    Google nhận thấy rằng email mặc dù rất hữu ích, nhưng cũng cần được thay đổi khi mà nhiều ứng dụng nhắn tin đang rất phát triển. Slack là một ứng dụng nhắn tin và hỗ trợ công việc, có thể thay thế cho các dịch vụ email cá nhân và doanh nghiệp. Hiện Slack đang có hơn 10 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày và đe dọa cả Google lẫn Microsoft.

    Tham khảo: Business Insider

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ