Google vừa hồi sinh một ứng dụng đã chết cách đây 8 năm, thế nhưng chẳng ai để ý điều này cả

    Tuấn Hưng,  

    Chính là tính năng chia sẻ vị trí của bạn mà trước đây gã khổng lồ công cụ tìm kiếm này đã ra mắt với cái tên Google Latitude.

    Google đã xây dựng được một đế chế trị giá đến 580 tỷ USD bằng cách luôn luôn đi trước những đối thủ của mình một đến nhiều bước. Tuy nhiên thứ tư vừa qua, công ty này đã thực hiện một bước đi vô cùng ấn tượng và không khỏi gây tò mò: Họ làm cả thế giới ngạc nhiên với một ý tưởng đã ra đời từ 8 năm trước.

    Google hé lộ hàng loạt những tính năng mới dành cho ứng dụng Maps cho phép người dùng chia sẻ vị trí của họ với bạn bè và người thân trong thời gian thực. Nhờ có sự nâng cấp này, bạn có thể báo cho đối tác rằng bạn sẽ đến cuộc họp muộn vì bị tắc đường chẳng hạn.

    Đây là một ý tưởng hết sức độc đáo. Và nếu như bạn thắc mắc tại sao Google không nghĩ ra nó sớm hơn, thì câu trả lời là: Họ đã nảy ra sáng kiến này từ lâu rồi.

    Hồi năm 2009, khi smartphone vẫn đang còn là một thứ mới mẻ và chưa phổ biến, Google đã ra mắt một app có tên là Latitude.

    Ứng dụng Latitude này, theo những gì mà Google nói trong bài viết công bố nó, “cho phép bạn chia sẻ địa điểm của mình với bạn bè và thấy được vị trí của họ, nếu như họ đồng ý.” Nói cách khác, nó gần như chính là thứ mà Google vừa mới ra mắt.

    Hãy cùng so sánh cả hai với nhau nhé.

    Đây là Google Latitude được “trình làng” vào năm 2009:

    Và đây là ảnh chụp màn hình của tính năng chia sẻ vị trí trên Google Maps:

    Giao diện bên ngoài gần như là giống hệt nhau, mặc dù công nghệ đã thay đổi rất nhiêu trong 8 năm nqua. (Phiên bản đầu tiên của Google Latitude là dành cho những chiếc điện thoại BlackBerry.)

    Vào thời điểm nó được giới thiệu, Latitude đã dấy lên nhiều nỗi lo ngại về vấn đề riêng tư. Privacy International, một đội ngũ làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng của Châu Âu, đã chia sẻ một bài báo cáo nhấn mạnh về những rủi ro mà người dùng có thể không hề hay biết khi Latitude được kích hoạt và họ sẽ bị theo dõi nhất cử, nhất động. Đại diện của Google đã có bài phỏng vấn với tờ Computerworld và cho biết, công ty đã thu nhận các ý kiến phản hồi về những nguy hiểm tiềm tàng của việc xâm phạm quyền riêng tư và đã đưa ra giải pháp là cảnh báo người dùng khi Latitude được bật.

    Chào mừng trở lại

    Tám năm sau, mối quan tâm chưa hẳn đã biến mất, nhưng mọi người giờ đây tập trung nhiều hơn vào những lợi ích của việc chia sẻ vị trí mang lại – ví dụ, cho phép phụ huynh theo dõi con nhỏ của mình – những kẻ “nghiện” smartphone.

    Thế giới đã thay đổi quá nhiều so với năm 2009, khi mà Google lần đầu thử nghiệm tính năng này. Hai tỷ người đang sử dụng mạng xã hội của Facebook. Hàng triệu người đeo vòng thông minh khi tham gia các hoạt động thể thao. Một số lượng không nhỏ người dùng sở hữu một thiết bị trợ lý ảo như Alexa, đặt nó trong bếp để biết được dự báo thời tiết và kết quả trận đấu thể thao nhanh hơn.

    Đây không phải lần đầu tiên ta chứng kiến một sản phẩm công nghệ nhận được nhiều ý kiến trái chiều “tái xuất giang hồ” với diện mạo mới và được chào đón hơn. Hãy xem những phản hồi tích cực của chiếc kính quay video Snap Spectacles kìa, vậy mà Google Glass đã từng nhận được rất nhiều gạch đá đó.

    Sự hồi sinh của khả năng chia sẻ vị trí trên Google Maps là một lời nhắc về sự thay đổi với tốc độ chóng mặt của công nghệ, cũng như nhận thức của chúng ta về một vấn đề.

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ