Hàn Quốc bắt đầu đánh thuế 24,2% đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa

    tvd,  

    Điều đó đồng nghĩa với việc Hàn Quốc có thể chưa ban hành lệnh cấm giao dịch Bitcoin và tiền mã hóa, ít nhất là trong tương lai gần.

    Chính phủ Hàn Quốc vừa tuyên bố chính thức việc đánh thuế thu nhập 24,2% đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa tại nước này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có lệnh cấm đối với các giao dịch Bitcoin và cryptocurrency, ít nhất là trong tương lai gần.

    Hàn Quốc vẫn tỏ ra lo ngại đối với cơn sốt tiền mã hóa và đã có nhiều biện pháp để kìm hãm cơn sốt này. Tháng trước, Chính phủ đã bắt đầu điều tra các sàn giao dịch vì lo sợ các hoạt động đầu cơ, rửa tiền và trốn thuế. Hàn Quốc cũng đã ban hành lệnh cấm các giao dịch ẩn danh.

    Giám đốc Ủy ban Tài chính Hàn Quốc, ông Choi Jong-ku cho biết Chính phủ vẫn đang tiến hành họp bàn và xem xét việc có nên ban hành một lệnh cấm các giao dịch tiền mã hóa hay không. Tuy nhiên theo thông báo mới nhất của Chính phủ về việc sẽ đánh thuế thu nhập đối với các sàn giao dịch trong năm 2018, có vẻ như lệnh cấm sẽ chưa được ban hành.

    Theo luật của Hàn Quốc, các công ty có lợi nhuận trên 20 tỷ won (khoảng 18,7 triệu USD) đều phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (22%) và thuế thu nhập tại địa phương (2,4%).

    Theo Yutin Investment & Securities, sàn giao dịch lớn nhất tại Hàn Quốc là Bithumb có thể phải đóng 60 tỷ won (khoảng 55,8 triệu USD) tiền thuế, do ước tính lợi nhuận năm 2017 là 295 triệu USD.

    Theo Coinmarketcap, sàn Bithumb có khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 3,93 tỷ USD.

    Tham khảo: Korea Herald

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ