Hàng chục nghìn người muốn đổi sửa biên giới tỉnh Batman của Thổ Nhĩ Kỳ để nhìn cho giống logo Người Dơi

    Đức Khương,  

    Một chiến dịch đã thu hút chục hàng nghìn người ủng hộ việc thay đổi biên giới của tỉnh Batman, Thổ Nhĩ Kỳ để có hình dáng giống với logo của siêu anh hùng trong truyện tranh cùng tên trên Change.org.

    Batman (viết tắt của dãy núi Bati Raman) là một tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ với dân số 585.252 người, tỉnh này được mọi người biết đến vào năm 2008 với một vụ kiện đòi tên bản quyền tác giả không thành công với loạt các bộ phim Batman của Hollywood.

    Hüseyin Kalkan, cựu thị trưởng của thành phố Batman, tỉnh Batman tuyên bố rằng ông đang kiện đạo diễn Christopher Nolan với cáo buộc ăn cắp tên thành phố của mình và sử dụng nó để kiếm tiền. "Trên thế giới chỉ có một Batman duy nhất. Các nhà sản xuất người Mỹ đã sử dụng tên thành phố của chúng tôi mà không thông báo cho chúng tôi".

    Hàng chục nghìn người muốn đổi sửa biên giới tỉnh Batman của Thổ Nhĩ Kỳ để nhìn cho giống logo Người Dơi - Ảnh 1.

    Hàng chục nghìn người trên thế giới ủng hộ chiến dịch nhằm thay đổi biên giới của tỉnh Batman, Thổ Nhĩ Kỳ cho giống với logo của Người Dơi. (Ảnh: Vice)

    Vào năm 2018, một chiến dịch mang tên "Batman cần một số thay đổi" đã được đăng tải trên Change.org bởi một người có tên Kemal Atakan Kırca với mong muốn thay đổi đường biên giới của tỉnh Batman giống với logo của Người Dơi.

    Cho tới nay đã có hơn 26.000 chữ ký ủng hộ việc thay đổi này, theo thông tin từ Vice, nếu chiến dịch này thu thập được khoảng 35.000 chữ kí đồng tình thì thỉnh nguyện thư sẽ được gửi tới Thống đốc của tỉnh Batman.

    Hàng chục nghìn người muốn đổi sửa biên giới tỉnh Batman của Thổ Nhĩ Kỳ để nhìn cho giống logo Người Dơi - Ảnh 2.

    Bản đồ hình dạng thực tế của tỉnh Batman. (Ảnh: mapnall).

    Batman là một tỉnh phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria và Iraq, có hình dáng khá giống với hột quả  xoài, nên nếu chiến dịch này được chấp thuận, điều đó đồng nghĩa với việc tỉnh này phải xác nhập thêm một vài thị trấn của những khu vực xung quanh để có được hình dáng giống như batarang của Người Dơi.

    Ngoài ra, trong tiếng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tên của thành phố Batman được phát âm là baht-mahn và chẳng có chút liên quan gì đến loài động vật có vú biết bay, mà thay vào đó là một đơn vị đo lường cổ. 

    Trên thực tế, siêu anh hùng Batman không được lấy cảm hứng từ nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà văn truyện tranh Bob Kane đã tạo ra nhân vật này vào năm 1939 - 18 năm trước khi tỉnh Batman của Thổ Nhĩ Kỳ được đặt cho cái tên như vậy. Thành phố Batman trước đây được gọi là Iluh và chính thức được đổi tên vào năm 1957.

    Bởi vậy nếu như hãng chuyện tranh DC có đi kiện lại mấy anh Thổ Nhĩ Kỳ vui tính ở trên vì vi phạm bản quyền thì e rằng họ sẽ phải bồi thường một khoản tiền kha khá.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày