Hàng loạt hãng smartphone bị kiện chỉ vì máy có phần mềm... nghe nhạc

    PV,  

    Sony, Samsung, LG, Motorola… đều bị kiện vì một lý do rất khó tin.

    Phần mềm nghe nhạc ư? Smartphone nào mà chẳng có phần mềm giải trí này. Nhưng bạn có biết rằng các hãng sản xuất điện thoại đang rất đau đầu khi chính họ lại trở thành "nạn nhân" bị kiện vì tích hợp phần mềm nghe nhạc vào các sản phẩm của mình?

    Chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng nó lại là sự thật đấy. Creative , một hãng phát triển và sản xuất công nghệ âm thanh, mới đây đã đệ đơn kiện hàng loạt hãng smartphone, trong đó có Samsung, LG, HTC, BlackBerry, Sony, ZTE, Lenovo và Motorola với lý do không thể ngớ ngẩn hơn: vì có phần mềm nghe nhạc.

     Hàng loạt thương hiệu smartphone lớn đang bị kiện chỉ vì có phần mềm nghe nhạc.

    Hàng loạt thương hiệu smartphone lớn đang bị kiện chỉ vì có phần mềm nghe nhạc.

    Được biết, Creative đã từng sở hữu bằng sáng chế liên quan đến hệ thống nghe nhạc, trong đó có cả việc tìm kiếm, hiển thị và chơi nhạc. Đây chính là 3 yếu tố cơ bản cấu thành nên một phần mềm nghe nhạc, thứ mà chúng ta sử dụng mỗi ngày trên smartphone để nghe những bài nhạc yêu thích.

    Bằng việc sở hữu bằng sáng chế này, Creative đã khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho việc sử dụng trái phép. Đây không phải lần đầu hãng công nghệ Singapore này đâm đơn kiện bản quyền.

    Được biết, họ đã từng kiện Apple vào năm 2006 vì đã sử dụng bản quyền thiết kế menu trong máy nghe nhạc Zen và Nomad cho iPod. Kết quả cuối cùng phần thắng năm đó thuộc về Creative và Apple buộc phải bồi thường 100 triệu USD vì vi phạm bản quyền.

     Apple từng bị kiện vì sử dụng thiết kế menu trong iPod giống với chiếc máy này của Creative.

    Apple từng bị kiện vì sử dụng thiết kế menu trong iPod giống với chiếc máy này của Creative.

    Hiện Creative đã nộp đơn kiện lên Ủy Ban Thương Mại Mỹ (USITC) về vấn đề này. Nếu vụ kiện năm nay thành công, rất có thể 8 thương hiệu lớn này sẽ bị cấm bán thiết bị tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, rất có thể mục đích khởi kiện của Creative không phải để yêu cầu cấm bán, thay vào đó họ muốn một thỏa thuận bồi thường tương tự như đã từng làm với Apple cách đây 10 năm.

    Theo Kênh 14 / Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ