Hết đập hộp S7 dưới nước, giờ lại đến đập hộp HTC 10 ở độ cao 10.000 feet

    Tuấn Anh Lê Viết,  

    Khởi đầu xu hướng “đập hộp” điện thoại flagship bằng những cách dị thường nhất có thể bằng chiếc Samsung Galaxy S7, T-Mobile xứng đáng không bằng ai và cũng không ai bằng.

    T-Mobile sẽ dựa vào các tính năng hay đặc điểm nổi bật của từng chiếc flagship để “đập hộp” chúng bằng một cách “khác người”, không giống ai.

    Flagship đình đám mới nhất của Samsung là chiếc Galaxy S7 được tôn sùng như là một chiếc điện thoại không “sợ” nước. Chạy theo đặc điểm nổi bật này, T-Mobile trình làng đoạn video clip “đập hộp” sản phẩm Galaxy S7 ở… dưới nước.

    Và đối với mẫu flagship vừa được ra mắt HTC 10, T-Mobile một lần nữa chơi trội khi “đập hộp” chiếc điện thoại này ở trên độ cao 10.000 feet. 10.000 feet (khoảng 3.000 mét) thể hiện cho tên gọi của chiếc HTC 10.

    Tất nhiên T-Mobile không có ý định “đập hộp” chiếc HTC 10 khi đang nhảy dù (mặc dù hãng này cũng muốn làm như vậy), quá trình “đập hộp” được diễn ra trong cabin của máy bay trực thăng.

    Hãy xem đoạn video “đập hộp” quái dị này của T-Mobile:

    T-Mobile "đập hộp" HTC 10

    Tham khảo SlashGear

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ