Hình ảnh gây sốc: Xác cá nhà táng dài 10m bị chết do ăn phải 30 kg nhựa được tìm thấy tại bờ biển Tây Ban Nha

    Hieu.D,  

    Đây lại là một hồi chuông cảnh tình đối với con người chúng ta, về vấn đề bảo vệ và gìn giữ môi trường sống thiên nhiên cho các loài động vật hoang dã trên toàn thế giới.

    Vừa qua, cơ quan môi trường tại Tây Ban Nha đã phát hiện ra xác của một chú cá nhà táng bị dạt vào bờ biển Cape Palos, thuộc phía Nam Tây Ban Nha. Bàng hoàng hơn, các nhà khoa học đã tìm ra tới gần 30kg rác thải trong dạ dày, được cho là nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm của chú cá tội nghiệp.

     Xác của một con cá nhà táng dài gần 10m đã được tìm thấy tại miền Nam Tây Ban Nha

    Xác của một con cá nhà táng dài gần 10m đã được tìm thấy tại miền Nam Tây Ban Nha

    Các loại rác thải được lôi ra từ bụng chú cá bao gồm chai nhựa, lưới đánh cá, túi đựng các loại, nằm sâu trong hệ thống tiêu hóa. Với chiều dài chỉ khoảng 10m và nặng gần 6 tấn, đây là con cá nhà táng có tuổi đời còn rất trẻ, bởi loài cá này khi trưởng thành có thể đạt cân nặng tới 55 tấn.

     Với chiều dài và trọng lượng không quá lớn, đây là chú cá nhà táng có tuổi đời còn rất trẻ

    Với chiều dài và trọng lượng không quá lớn, đây là chú cá nhà táng có tuổi đời còn rất trẻ

     Các nhà khoa học sau đã khám nghiệm xác và tìm thấy một sự thật bàng hoàng: Dạ dày của con cá chứa gần 30kg rác nhựa

    Các nhà khoa học sau đã khám nghiệm xác và tìm thấy một sự thật bàng hoàng: Dạ dày của con cá chứa gần 30kg rác nhựa

    Theo như thông tin chính thức từ vùng Murcia, các nhà khoa học cho biết họ thậm chí còn tìm thấy một cái trống nhựa trong dạ dày của con cá, làm tắc nghẽn hoạt động điều tiết của cơ quan tiêu hóa, gây viêm phúc mạc và khiến con cá tử vong.

     Xác của con cá đang được cơ quan môi trường điều tra

    Xác của con cá đang được cơ quan môi trường điều tra

     Lượng rác thải có trọng lượng tới gần 30kg nhựa bên trong dạ dày chú cá xấu số

    Lượng rác thải có trọng lượng tới gần 30kg nhựa bên trong dạ dày chú cá xấu số

    Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc thương tâm tương tự như trên, trước đây, đã có khoảng 30 con cá nhà táng bị chết và dạt vào bờ biển tại Mỹ, Hà Lan, Pháp, Đan Mạch và Đức, tất cả chúng đều tử vong do nuốt phải một lượng rác thải nhựa quá lớn.

    Consuelo Rosauro, một giám đốc môi trường tại Murcia đã gọi rác thải nhựa trên biển là "một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với việc bảo tồn động vật hoang dã trên toàn thế giới". Trong một thông báo, giới chức vùng này đã kêu gọi một cuộc vệ sinh bờ biển trên toàn cộng đồng.

     Cá nhà táng vốn là loài động vật hiền hòa, thường hay kiếm ăn ở độ sâu hàng trăm mét dưới biển

    Cá nhà táng vốn là loài động vật hiền hòa, thường hay kiếm ăn ở độ sâu hàng trăm mét dưới biển

    Cá nhà táng và một số loài cá có kích thước lớn khác, đều là những động vật hoang dã thường lặn sâu hàng trăm mét dưới biển để tìm kiếm thức ăn. Tuy nhiên, khi trở lại mặt nước để lấy không khí, chúng sẽ dễ ăn nhầm phải các loại rác từ nhựa (rất khó tiêu biến một cách tự nhiên) mà con người thải ra.

    Đây lại là một ví dụ nữa về sự cấp bách của vấn đề bảo vệ môi trường trên toàn cầu. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa trên biển, đang từng ngày tàn phá hệ sinh thái của các động vật hoang dã. Một nghiên cứu mới đây đã cho biết, ổ rác thải trên đại dương hiện nay, đang có trọng lượng lên tới 79.000 tấn, chiếm chọn một vùng biển có diện tích gấp 3 lần nước Pháp.

    Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ môi trường, cho cả con người và các loài động vật hoang dã trước khi quá muộn.

    Tham khảo Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ