Hóa ra chẳng có tính năng nào gọi là xóa ứng dụng gốc trên iOS 10

    Yến Thanh,  

    Có vẻ như tính năng được mong đợi nhiều nhất trên iOS 10 chỉ được sử dụng nhằm đánh lừa trải nghiệm người dùng.

    Như chúng ta đã biết, một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất có trên iOS 10 là việc Apple thêm vào tính năng xóa đi ứng dụng cài đặt sẵn trên iPhone hoặc iPad của người dùng. Nhiều người hiểu rằng, tính năng này sẽ cho phép chúng ta loại bỏ hoàn toàn các ứng dụng mặc định, trả lại bộ nhớ trống cho thiết bị iOS.

    Thế nhưng, hóa ra tính năng đáng chú ý này chỉ được sử dụng nhằm đánh lừa trải nghiệm người dùng. Nói cách khác, chẳng có tính năng nào gọi là xóa ứng dụng gốc trên iOS 10 cả. Thực chất, hành động xóa đi các ứng dụng mặc định trên iOS chỉ đơn thuần là người dùng tự tay ẩn đi các ứng dụng này mà thôi.

    Còn theo ngài Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao Apple: "Thực chất, việc xóa các ứng dụng được cài đặt sẵn trên iOS 10 chỉ mang ý nghĩa loại bỏ chúng khỏi màn hình chính. Các ứng dụng này vẫn chiếm dung lượng bộ nhớ iPhone, iPad, nhưng không phát sinh thêm dữ liệu hoạt động".

    Chắc chắn, với những khẳng định này từ phía đại diện Apple, nhiều người dùng iPhone, iPad sẽ thực sự cảm thấy sốc. Tuy nhiên, công bằng mà nói, ngay cả khi Apple cho phép chúng ta loại bỏ hoàn toàn các ứng dụng mặc định, dung lượng lưu trữ trống có thể tiết kiệm cũng chỉ vọn vẹn có 150 MB.

    Bạn đọc quan tâm có thể theo dõi danh sách các ứng dụng được "ẩn" đi trên iOS 10 dưới đây:

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ