Học sinh lớp 4 đưa ra những giải pháp không tưởng cho các vấn đề nhức nhối của xã hội

    Ryankog,  

    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn hỏi ý kiến và giải pháp của bọn trẻ về những vấn đề quan trọng như ô nhiễm, vô gia cư, hay nạn đói?

    Alex Rappaport, đồng sáng lập của Flocabulary, một công ty chuyên về giáo dục có trụ sở tại Brooklyn muốn tìm hiểu xem liệu người lớn có thể học tập được gì từ ý tưởng của trẻ em hay không. Vào năm 2014, anh đã phối hợp với trang DUMBO BID để tạo ra chương trình Tuần lễ Ý tưởng táo bạo (Big Idea Week).

    Mỗi năm, 1.500 học sinh của thành phố New York sẽ được ban tổ chức lấy ý kiến và giải pháp cho các vấn đề nhức nhối hiện tại của thế giới. Sau đó, các học sinh sẽ làm việc theo nhóm, cùng với sự trợ giúp của giáo viên và cộng đồng để thực hiện dự án cải tạo thế giới. Những người giúp đỡ có thể chia sẻ kinh nghiệm với bọn trẻ và hướng dẫn chúng dựa trên ý tưởng mà chúng tự nghĩ ra.

    Đừng xem thường các cô, cậu bé học sinh lớp 4, những ý tưởng của chúng về các vấn đề đang xảy ra trong xã hội có thể khiến bạn phải ngạc nhiên đấy. Dưới đây là một số ý tưởng “bá đạo” nhất trong chương trình.

    Đây là một robot Y tế. Nhóm học sinh này đã phát minh ra robot để giúp những người bị thương nhưng chưa thể đến bệnh viện. Con robot có thể scan cơ thể của bạn và phát hiện những chấn thương, sau đó nó sẽ thực hiện mọi việc để sơ cứu như dán băng keo cá nhân hay may vết thương.

    Thêm một ý tưởng về sức khỏe nữa là Vita-Ice, những viên nước đá có mùi hương và có vitamin bên trong. Ít có đứa trẻ nào thích mùi vị của viên vitamin bổ sung, và đây là giải pháp vui vẻ mà chúng đưa ra.

    Nhóm học sinh này thì lại nhận thấy rằng trẻ em ăn quá nhiều kẹo sẽ gây bệnh tiểu đường và sâu răng. Chúng đã tạo ra Fruity Candy, một chiếc máy bán hàng tự động sẽ bán những viên thực phẩm rau quả “giả dạng” các viên kẹo. Bọn trẻ cũng không quên thiết kế một hệ thống làm lạnh để giữ thực phẩm luôn được tươi.

    Một nhóm khác thì lại tạo ra ứng dụng để giải quyết vấn đề riêng cho trẻ em. Ứng dụng này tên là Kid’s Work, nó cho phép giáo viên liên lạc với phụ huynh để thông báo bài tập về nhà. Theo bọn trẻ thì một số bạn bè của chúng thường nói dối cha mẹ về chuyện nhận bài tập về nhà, ứng dụng này sẽ giúp bạn bè của chúng cảm thấy có “động lực” để làm bài tập hơn.

    Một trong những vấn đề quan trong với học sinh là ba lô quá nặng. Chiếc ba lô công nghệ cao này được đặt tên là The Massagenator, nó được tích hợp hệ thống mat-xa bên trong để đảm bảo rằng lũ trẻ không bị nhức khi phải mang theo quá nhiều sách vở.

    Nhiều em cũng rất quan tâm đến vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt là khi chúng lớn lên trong một thành phố lớn. Bạn sẽ gắn hệ thống điều hòa này vào cửa sổ, nó sẽ lọc không khí bẩn thành không khí sạch.

    Những bông hoa giả này sẽ giúp làm sạch không khí, nhất là ở khu vực xung quanh các nhà máy.

    Một số học sinh khác còn nghĩ đến vấn đề ô nhiễm môi trường nước và tạo ra một cỗ máy ngầm có thể thu thập rác dưới nước bằng cánh tay robot.

    Thêm một robot tái chế nữa hoạt động trên mặt đất, có khả năng biến rác thải thành đồ chơi.

    Cỗ máy Transformer này có nhiệm vụ như một trung tâm nhận tiền từ thiện để chuyển đến cho những người đang cần.

    Căn nhà này có thể giúp đỡ những người vô gia cư do bị thiên tai tàn phá nhà cửa. Nó được xây dựng để có thể chịu được những trận bão và lốc xoáy mạnh nhất.

    Dự án nhà thông minh với độ an ninh cực cao, có song sắt tự hạ xuống khi phát hiện đột nhập và được điều khiển bằng smartphone.

    Tất nhiên lũ trẻ sẽ không quên các con vật cưng của chúng. Nugget Catcher là một chiếc vòng đặc biệt được gắn vào một chiếc máy xúc có thể tự dọn dẹp sau khi chú chó “trút bầu tâm sự”. Không có vấn đề nào là nhỏ đối với các học sinh lớp 4 cả.

    Tham khảo: TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ