Chia bảng WCG 2010 SC: Đại chiến bùng nổ

    PV, DuyTung 

    Giải đấu WCG 2010 hứa hẹn sẽ có rất nhiều trận đấu đáng xem ngay từ những vòng đầu tiên.

    Như vậy, ngay sau khi xác định được những cái tên xuất sắc nhất tham dự giải, Ban tổ chức WCG 2010 đã chính thức công bố bảng đấu vào ngày 7/09 vừa qua. Do luật thi đấu không để những game thủ cùng một quốc gia nằm chung bảng nên chúng ta sẽ được chứng kiến những cuộc đại chiến giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.
     
    Click vào ảnh để xem ở kích cỡ lớn hơn.
     
    Ở bảng A là sự hiện diện của game thủ Zerg số 1 Thế giới hiện nay Lee Jae Dong (Jaedong). Cùng với đó là Sun YiFeng (F91) – cũng là 1 Zerg player cực mạnh đến từ Trung Quốc, Yayba đến từ Ba Lan, KurOa đến từ Nhật Bản và cuối cùng là game thủ Terran Dmitry Demichev (Advokate) đến từ nước Nga.
     
    Đây được coi là bảng đấu tử thần của giải năm nay, ngoài một vé vào vòng sau cho game thủ Jaedong (Quá mạnh so với các game thủ còn lại) thì suất vào vòng tiếp theo còn lại sẽ chia đều cho F91, Yayba và Advokate. Game thủ Nhật Bản KurOa được đánh giá là yếu nhất tại bảng này (Nhật Bản không phải là quốc gia có nền StarCraft phát triển).
     
    Liệu Jaedong có bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình?
     
    Nhận định về bảng đấu này, game thủ proA.Moltres – game thủ số 1 Việt Nam hiện nay nói: “Bảng A, một suất lọt vào vòng tiếp theo sẽ chắc chắn không tuột khỏi "vua rồng" Lee Jae Dong. Chiếc vé thứ 2 là sự tranh giành rất gay cấn. F91 là một trong những game thủ Zerg bậc nhất làng StarCraft Non-Korea. Yayba và Advokate là những game thủ kì cựu lâu năm. Tuy nhiên theo nhận định của mình thì với lối đánh táo bạo, dồn dập và khả năng macro kinh hoàng của F91 sẽ giúp anh là người thứ 2 góp mặt vào vòng loại trực tiếp”.
     
    proA.Moltres đánh giá cao khả năng đi tiếp của F91.
     
    Bảng B cũng có sự góp mặt của một game thủ Hàn Quốc là Kim Goo Hyun (Kal), một Protosser có lối đánh macro cực mạnh. 1 vé vào vòng sau cũng mặc định thuộc về Kal, chiếc vé thứ 2 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Luo Xian (LX), Miguel Serrato (SMall), Llia Khamidullin (Heme) và game thủ giành chức vô địch vòng loại WCG Mỹ (sẽ được tổ chức từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 9).
     
    Kal (trái) là một game thủ có thiên hướng đánh macro.
     
    LX là một game thủ Protoss có lối đánh vô cùng đẹp mắt, anh vừa đánh bại cả TosSGirl, JulyZerg, Trap (những game thủ được coi là progamer ở Hàn Quốc) tại giải đấu giao hữu tiền WCG. Như vậy có nghĩa là LX đang ở một trình độ cao hơn so với mặt bằng chung của cộng đồng StarCraft Non–Korea. Tuy nhiên điều đó cũng không thể khẳng định là một suất vào vòng trong sẽ thuộc về anh. Bởi sự cạnh tranh sẽ là rất khốc liệt đến từ những game thủ còn lại trong bảng.
     
    LX hiện đang có phong độ cực kì ấn tượng.
     
    Bảng C có sự góp mặt của Lee Young Ho (Flash) – Người đang thống trị StarCraft Hàn Quốc gần đây, một game thủ có lối đánh cực kì thông minh và khoa học. Có thể nói anh chính là sự kết hợp của những gì tinh túy nhất của chủng tộc Terran, từ khả năng micro, macro và quan trọng hơn cà là tư duy chiến thuật cực kì sáng tạo, hiệu quả.
     
    Flash là hiện thân của những gì tinh túy nhất ở binh đoàn Terran.
     
    Cùng góp mặt tại bảng C là các game thủ Patrick Moeleer (iNfeRnaL), Lei Hao (Vulture) và 2 game thủ vô địch vòng loại 2 quốc gia Croatia, Panama (sẽ được xác định sau ngày 14/9). Vẫn sẽ là một chiếc vé cố định cho Flash, suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Vulture và iNfeRnaL. 2 game thủ còn lại khó lòng tạo nên bất ngờ được bởi trình độ của họ thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung.
     
    Bảng D, bảng đấu cuối cùng của WCG 2010 nội dung StarCraft. Do không có sự góp mặt của những game thủ quá mạnh của Hàn Quốc nên có thể nói đây là bảng cân bằng nhất của giải. Cơ hội sẽ chia đều cho cả 4 game thủ, BRAT_OK, White – Ra, Sen, Nzomen.
     
    White - Ra được đánh giá khá cao tại bảng đấu của anh.
     
    Nhận định về bảng D, game thủ proA.Whatlove nói: “Theo mình, một suất vào vòng tiếp theo sớm sẽ thuộc về WhiteRa bởi lẽ đây chính là một trong những game thủ mạnh nhất trong cộng đồng Non–Korea, đặc biệt anh ta đã có một thời gian tập luyện tại môi trường khắc nghiệt Hàn Quốc. Mình không đánh giá cao Nazomen và Sen vì vậy mình nghĩ người tiếp theo sẽ giành vé đi tiếp là BRAT_OK”.
     
    Map thi đấu chính thức của giải cũng đã được công bố
     
    - Destination 1.1
    - Match Point 1.3
    - Fighting Spirit 1.3
    - Tau Cross 1.1
    - Outsider_SE 2.2
     
    Nhìn qua map thi đấu ta cũng có thể thấy thằng hầu hết chúng đều là map có lợi thế nhất định giành cho Zerg, đặc biệt là Destination và Outsider. Chính vì vậy, có lẽ các game thủ Terran và Protoss cần phải nghĩ ra những chiến thuật mới lạ bởi việc đọ macro với Zerg ở những map này là điều không tưởng.
     
    Map thi đấu lợi cho Zerg - Liệu Jaedong có bảo vệ được ngôi vô địch.
     
    Mọi thông tin về giải đấu sẽ liên tục được cập nhật.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ