Có hay không StarCraft: Brood War tại WCG 2011?

    PV, DuyTung 

    Rất nhiều game thủ đã nhận định rằng kì WCG 2011 là Đại hội cuối cùng mà StarCraft góp mặt. Liệu đó có phải là sự thật?

    Trên thực tế chưa hề có một thông tin chính thức nào từ ban tổ chức về việc loại StarCraft (game đã liên tục góp mặt trong suốt những kì WCG trước đây), tuy nhiên với rất nhiều động thái gần đây thì ta có thể dễ dàng nhận thấy được StarCraft sẽ có khó có cơ hội góp mặt tại ngày hội thể thao điện tử lớn nhất hành tinh vào năm 2011.
     
    Jaedong Kal Flash là 3 game thủ giành huy chương tại WCG 2010.
     
    StarCraft II ra đời và áp đảo hoàn toàn so với StarCraft: Brood War trong việc chiếm lĩnh thị trường, đây chính là lý do đầu tiên và quan trọng nhất có khả năng dẫn tới việc WCG 2011 sẽ loại StarCraft (đương nhiên thế chỗ cho nó sẽ là StarCraft II). Điều này cũng không hoàn toàn khó hiểu khi hàng loạt các giải đấu StarCraft trên thế giới đã dừng hẳn (có lẽ chỉ ở Hàn Quốc là vẫn có giải StarCraft: Brood War).
     
    Các giải đấu StarCraft II được tổ chức rất nhiều.
     
    Đặc biệt là các game thủ lão làng và những game thủ trẻ tài năng với StarCraft đều đã chuyển hết qua StarCraft II để tìm kiếm cho mình những thử thách mới và đương nhiên là những phần thưởng vô cùng giá trị (Blizzard tung rất nhiều tiền vào làm giải StarCraft II). Boxer, Nada đều đã hết thời ở StarCraft tuy nhiên do việc những gamer đang có phong độ đỉnh cao đều vẫn đang thi đấu tại giải StarCraft, nên khi 2 game thủ này chuyển sang StarCraft II thì họ đều có những tín hiệu vô cùng khả quan.
     
    Boxer nhận ra rằng StarCraft II sẽ giúp anh có thêm những danh hiệu.
     
    Ngoài ra, nhìn vào tình cảnh của WCG những năm gần đây ta cũng có thể nhận thấy rằng StarCraft đã không còn được quan tâm và đầu tư như trước đây. Số lượng người chơi đã bị giới hạn một cách đáng sợ (một phần có lẽ do khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà SamSung phải cắt giảm chi tiêu). Tuy nhiên cũng phải nói rằng thị trường StarCraft đã không còn đáng để SamSung đầu tư khai thác nữa, có lẽ thời gian tới đây họ sẽ chuyển qua StarCraft II, đồng nghĩa với nó là StarCraft không còn cơ hội góp mặt tại WCG 2011.
     
    StarCraft đã không còn được quan tâm?
     
    Số lượng người chơi StarCraft: Brood War cũng suy giảm một cách khủng khiếp, trước đây nếu vào Icc (nơi quy tụ game thủ StarCraft trên khắp thế giới) bạn sẽ bắt gặp vô vàn game thủ tới từ các quốc gia khác nhau và hàng trăm những game đấu đang diễn ra. Hiện giờ thì điều đó đã không còn và nó cũng là biểu hiện của việc StarCraft đã mất sức thu hút với người chơi như trước đây.
     
     
    proA.WhatLove – Một trong những game thủ xuất sắc trong làng StarCraft Việt Nam đã có những tâm sự về vấn đề này: “StarCraft đã không còn thu hút được nhiều sự quan tâm từ khá lâu rồi, đặc biệt là tại Việt Nam. Các game thủ có lòng đam mê lớn với tựa game này cũng đã lần lượt giải nghệ, tiêu biểu có thể kể đến proA.ThuocLao. Không nhiều game thủ Việt tiếp tục chuyển sang chơi StarCraft II (đa phần đều là những game thủ trẻ chưa có tiếng tăm ở StarCraft)...
     
    ...Ngoài ra mình cũng rất thất vọng với cái được gọi là vòng chung kết WCG 2010 Việt Nam, nó không xứng đáng với cái tên gọi của mình và theo tôi thì nó là ngày hội quảng cáo của các nhà tài trợ thì đúng hơn”.
     
    Flash liệu sẽ trở thành nhà vô địch cuối cùng của WCG?
     
    Theo những điều kể trên thì thật khó để StarCraft còn có thể góp mặt tại WCG 2011, tuy nhiên đó mới chỉ là suy đoán, nhận xét mang tính khách quan. Việc WCG 2011 có StarCraft hay StarCraft II (có thể là cả 2) hay không thì phải chờ đến khi Ban tổ chức giải đấu công bố chúng ta mới có thể biết chính xác.