Cracker và Blizzard đua nhau cập nhật cho StarCraft II

    PV, Tổng hợp - Ảnh: StarCraft II 

    Trong khi các Cracker tiếp tục đưa ra những bản bẻ khóa mới cùng map thiết kế để có thể chơi StarCraft II tốt hơn mà không cần đăng nhập Battle.net thì Blizzard cũng đưa ra bản Update tốt hơn cho tựa game này.

    Sau khi thành công trong việc đưa ra chương trình bẻ khóa để có thể "lách" được vào trong gameplay của StarCraft II, chiều ngày 01/03, các Cracker đã lại tiếp tục có những bước tiến mới. Giờ đây, người chơi đã có thể đánh cùng AI máy (trí thông minh nhân tạo) một cách bình thường.
     

    Chương trình để chơi "lậu" StarCraft II.
     
    Mặc dù nếu so sánh tốc độ "bẻ khóa" của StarCraft II so với các tựa game đình đám như Modern Warfare 2 là khá chậm. Nhưng nhớ rằng Blizzard đã bỏ không ít công sức trong việc phát triển sản phẩm mới chống lại Cracker, cùng với đó đây cũng chỉ mới là bản Beta nên hầu như không thu hút được các nhóm Cracker lớn chuyên nghiệp. Chính vì vậy chỉ sau hơn một tuần đã có bản Crack tương đối hoàn chỉnh đã cho thấy vấn đề vi phạm bản quyền trong nghành công nghiệp game vẫn vô cùng nhức nhối.
     
    Trong khi đó, các game thủ lại có vẻ vui mừng hơn nhiều vì được thử nghiệm gameplay của StarCraft II mà không còn phải chờ đợi tài khoản khắc khoải như một tuần trước đây.
     
     
    Cũng trong thời điểm này, Blizzard tiếp tục tung ra bản Update tiếp theo cho phiên bản Beta StarCraft II của mình. Sau đợt cập nhật lớn thay đổi rất nhiều, làm Protoss yếu đi nhằm cân bằng lại 3 chủng tộc, hãng có vẻ vẫn chưa hài lòng với sức mạnh của Mother Ship vẫn còn quá mạnh. Chính vì vậy bản vá tung ra đợt này được đánh giá làm yếu đơn vị này đi khá nhiều.
     
    Cập nhật chi tiết:
     
    Terran
      
    Banshee - Cloak: Khả năng này không còn phải nghiên cứu trong Fusion Core.
    Barrack:  Thời gian xây dựng công trình giảm từ 65 xuống 60.
    Factory: Thời gian xây dựng công trình giảm từ 65 xuống 60.
    Reactor: Thời gian xây dựng công trình giảm từ 40 xuống 25.
    Reaper: Thời gian xây dựng đơn vị quân tăng từ 30 lên 40.
    Nitro Boost: Thời gian để nâng cấp tăng từ 90 lên 100.
    Starport: Thời gian xây dựng công trình giảm từ 55 xuống 50.
    Tech Lab: Thời gian xây dựng giảm từ 30 xuống 25.
     

    Protoss
     
    Mothership: Thời gian xây dựng tăng từ 120 lên 160. Lượng farm của đơn vị này tăng từ 6 farm lên 8 farm. Số đơn vị bị bắn bởi Mother Ship bị giàm từ 8 xuống 6 đơn vị. Lớp áo giáp của đơn vị này bị giảm từ 400 xuống 350. Đồng thời, máu cũng bị giảm từ 400 xuống 350.

    Nexus - Chrono Boost: Thời gian tác dụng của khả năng này giảm từ 30 xuống 20.
     


    Zerg
     
    Corruptor: Lượng damage của đơn vị quân này tăng từ 12 ( 8 massive) lên 12 ( 10 massive).

    NỔI BẬT TRANG CHỦ