DotA 2 và 3 - Một tương lai không xa?

    PV, SmiLe 

    Cùng dõi theo những thông tin mới nhất về sự phát triển của custom map DotA trong tương lai.

    Cách đây không lâu, khi hãng game nổi tiếng Valve thông báo về việc mình sẽ tham gia vào dự án phát triển custom map DotA All-Stars với sự làm việc của Ice Frog - Một trong những người có công đóng góp lớn nhất cho sự thành công của map này trên thế giới.
     

    Hãng Valve quyết định tập trung phát triển map DotA.

    Theo như những thông báo trước đây của Ice Frog tới cộng đồng rằng anh đang hợp tác với hãng Valve để phát triển dự án DotA 2. Tuy nhiên, cả 2 bên (Ice Frog và Valve) đều rất kín tiếng về việc này, khiến dân tình vẫn đang "bán tín bán nghi" về tương lai của custom map được yêu thích nhất trong WarCraft III này.
     

    Ice Frog hiện đang làm việc cho Valve.

    Thế nhưng mới đây, Valve đã chính thức công bố với thế giới rằng không chỉ có DotA 2, hãng sẽ còn cho ra mắt sản phẩm DotA 3 bằng việc đăng kí bản quyền cho việc phát triển custom map này. Có vẻ như hãng đã nhận ra tiềm năng to lớn của DotA và rất có thể, DotA 2 sẽ được tách ra như một game eSport riêng chứ không phải chịu nép mình dưới WarCraft III như bây giờ. 
     

    Từ xưa đến nay DotA luôn phải nép mình dưới WarCraft III.

    Sau đây là 2 lí do chính đáng nhất cho việc "hấp tấp" này của Valve:
    1. Họ đang sản xuất cả map DotA 2.
    2. Họ đang lo lắng tới các đối thủ cạnh tranh có thể hớt tay trên trước mình.
     
    Mới đây, một trong những người sáng lập ra Valve - Gabe Newell đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn về việc đăng kí bản quyền cho cả 3 map DotA của hãng: "Chúng tôi sẽ gửi tới các bạn 3 bất ngờ lớn ít nhất là trong 12 tháng nữa".
     

    Gabe Newell.

    Việc công bố đăng kí bản quyền cho việc phát triển DotA của Valve có thể coi là một bước tiến lớn cho game này. Không chỉ đảm bảo cho tương lai phát triển của DotA, việc phát triển game này thành một tựa game hoàn toàn độc lập với WarCraft III sẽ mang lại những ý nghĩa vô cùng to lớn.
     
    Từ trước đến nay, DotA vốn chưa bao giờ được coi như một game eSport mà vẫn chỉ là một custom map trong WarCraft III. Bằng chứng trong việc này là mặc dù có số lượng người chơi đông nhất nhì thế giới, nhưng DotA chưa bao giờ được đưa vào thi đấu ở một kì WCG Grand Final - Ngày hội thể thao điện tử lớn và quan trọng nhất trong năm. 

    NỔI BẬT TRANG CHỦ