Game thủ eSport sẽ làm gì trong ngày Valentine?

    PV, DuyTung 

    Đây có thể coi là một dịp không thể tốt hơn để thổ lộ tình cảm đến người mình yêu thế nhưng một số tốp game thủ lại không cho là vậy.

    Trong số các lễ hội mà chúng ta “du nhập” từ các nước bạn thì có lẽ Valentine được coi là một trong những ngày đặc biệt và đáng được quan tâm nhất. Điều đó cũng không có gì lấy làm khó hiểu bởi đối với “Ngày lễ tình nhân” thì đương nhiên các cặp đôi (đặc biệt là đối với các bạn trẻ) không thể nào bỏ qua được.
     
    Trong ngày này, các chàng trai (hay cô gái) đã có cặp có đôi thường dành tặng những món quà đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình tới người yêu (thường là một thanh Chocolate theo đúng truyền thống). Tuy nhiên không phải ai cũng có may mắn tìm được một nửa của mình, theo thống kê sơ bộ thì rất nhiều game thủ hiện vẫn còn ở nằm trong danh sách của “Độc thân chi hội”.
     
    Valentine là một trong những ngày lễ đặc biệt nhất trên thế giới.
     
    Vì vậy đối với họ ngày Valentine không khác gì (thậm chí là còn không bằng) một ngày bình thưởng bởi họ đâu có ai để rủ đi chơi cũng như để tặng quà. Thế nên các gamer của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chọn chơi game để làm thú vui tiêu khiển hay một số có khá hơn thì quyết định ngồi học bài (hay làm việc) để có thể “giết thời gian” một cách nhanh nhất.
     
    Sở dĩ có điều này là bởi vì những người bạn trong game của họ đều đã đi chơi với người yêu trong ngày lễ Valentine này thế nên dù có chơi game thì họ cũng phải chơi với những người lạ cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên cũng không phải là không có những hội mà chúng ta tạm gọi là “hội tự kỷ” bao gồm một loạt các chàng trai đáng “ế” tụ tập lại cùng nhau để “vơi bớt nỗi buồn” và tìm niềm vui trong các trận đấu như DotA chẳng hạn.
     
    Đành tìm vui nơi khác?
     
    Mặc dù vậy, một số game thủ có quyết tâm bước ra khỏi “hội tự kỷ” hay “độc thân chi hội” thì ngày lễ Valentine là một dịp không thể tốt hơn để “đánh gục” mục tiêu. Các nàng thường tỏ ra bối rối và mềm yếu nhất trong dịp này và đừng ngại ngùng gì khi đưa ra quyết định rủ đối phương đi chơi (có thể chỉ là đi uống cafe nói chuyện bình thường mà thôi).
     
    Chính vì điều này mà không ít gamer thuộc tốp này đã quyết định tạm gác lại sự nghiệm luyện tập của mình để dành ngày 14/2 cho buổi đi chơi lãng mạn với đội tượng mà mình theo đuổi từ lâu. Chia sẻ về việc này game thủ nickname Mikaruku nói:
     
    “Từ hồi cấp 3 cho tới giờ tôi đã giành khá nhiều thời gian để luyện tập DotA, tựa game này mang lại rất nhiều điều thú vị và nó dường như giúp tôi quên đi mọi phiền muộn ngoài đời thường. Tuy nhiên giờ đây nhìn bạn bè ai cũng có cặp có đôi đi chơi thì ít nhiều cũng cảm thấy buồn, nhân dịp Valentine này tôi quyết định dừng hẳn mọi hoạt động chơi game để rủ một cô bạn gái đi chơi, hi vọng rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp”.
     
    Đừng bỏ qua cơ hội cực tốt này để chinh phục trái tim các nàng.
     
    Không nhiều game thủ có được suy nghĩ như Mikaruku bởi lẽ thường những người dành quá nhiều thời gian để luyện tập game đều tỏ ra khá “nhút nhát” khi phải tiếp xúc với bạn khác giới, đặc biệt lại là đối tượng mình quan tâm. Khi đó sẽ xuất hiện rất nhiều lý do để biện minh cho quyết định ngồi nhà chơi game, nhưng chắc chắn không nên kéo dài tình trạng đó.
     
    Cuối cùng xin chúc các gamer hiện vẫn đang độc thân sẽ có thể kiếm được một nửa của mình ngay trong dịp ngày lễ “Tình yêu” 14/2 này bởi cuộc sống sẽ vẫn tẻ nhạt nếu chỉ có một mình, đừng bỏ qua cơ hội như thế này nếu bạn không muốn tiếp tục phải hối hận.