Bi hài chuyện nhớ nhà muốn “hồi hương” sau khi bị block account

    PV, DuyTung 

    Rất nhiều game thủ MU FPT sau khi bị “đuổi” khỏi server mới đã quyết định trở lại những cụm máy chủ cũ để tiếp tục sự nghiệp.

    Đã từ khá lâu rồi kể từ khi vấn nạn hack hoành hành trong lục địa MU FPT, từ hack tài khoản đến hack sức mạnh, hack speed... Tất cả những thứ đó đã khiến cho các cuộc chiến trở nên không còn công bằng nữa đồng thời tạo nên một tâm lý chán nản với gamer chân chính.
     
    Tuy nhiên, sau một thời gian im hơn lặng tiếng, cuối cùng thì NPH đã bắt đầu có những biện pháp mạnh tay nhằm triệt tiêu hết mức có thể tình trạng hack tràn lan này. Một loạt cái tên được chứng minh là có sử dụng phần mềm trái phép khi tham gia chơi game đã bị block thẳng tay và vĩnh viễn không có khả năng trở lại lục địa MU FPT.
     
    Tình trạng hack tràn lan đã làm thay đổi khá nhiều bộ mặt của các server.
     
    Điều này cũng đã phần nào khiến cho cộng đồng hacker không dám manh động, kẻ thì bị khóa nhân vật, kẻ may mắn hơn cũng không dám sử dụng lại phần mềm xấu nữa bởi lý do sợ phải “đi theo” các đồng nghiệp. Lục địa MU do đó đã trở nên yên bình hơn sau một trận “siêu bão tố hacker” kéo dài.
     
    Đối với người chơi bị block tài khoản vì một số lý do khác nhau đều rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chơi tiếp thì phải lập lại nhân vật khác luyện từ đầu (giải pháp này dường như không khả thi lắm bởi giờ đây các top nhân vật đã có đẳng cấp rất cao), hay ít nhất là phải bỏ tiền mua account mạnh đủ sức cạnh tranh ở CC cũng như BC (không ít người chơi đã chọn cách này nhưng phải là những người có tiền).
     
    Đối với cách thứ 2, đây có vẻ như là một giải pháp tối ưu nhất bởi với thời gian “lộng hành” khá dài thì các hacker này chắc chắn đã kiếm được không ít “lợi nhuận” nhờ hành vi trái phép của mình. Hơn nữa giá của một tài khoản trong MU FPT cũng không thực sự cao (vài triệu là sở hữu một nhân vật khá mạnh rồi).
     
    Trở về "cố hương" thôi.
     
    Tuy nhiên nếu đáng lẽ người chơi sẽ thường mua tài khoản ở server mới để tăng tính cạnh tranh thì trên thực tế điều đó lại trái ngược hoàn toàn. Đa số hacker sau khi bị block ở server mới đều tìm cách để quay trở về server cũ để kiếm lại bạn bè, anh em trước đây (khi server mới xuất hiện thì thường người chơi sẽ bán tài khoản cũ của mình để lấy tiền đầu tư kiếm lời).
     
    Chia sẻ về vấn đề này game thủ sieunubcry nói: “Tình hình là phần lớn tài khoản của tôi bên server Jerin đã bị block sau đợt truy quét của NPH, mặc dù biết tất cả là tại mình nhưng vẫn cảm thấy chán chán, hiện tại rất muốn quay trở về server Baruka để có thể gặp lại anh em bạn bè cũ, nguyện vọng lớn nhất là có thể mua lại được nhân vật mà tôi đã bán trước khi chuyển sang server mới, hi vọng rằng điều đó sẽ sớm trở thành sự thực”.
     
    Mua lại nhân vật cũ là điều mong muốn của rất nhiều người chơi khi quay trở về.
     
    Không chỉ mình sieunubcry mà rất nhiều hacker khác cũng có sự lựa chọn tương tự, sau một thời gian dài tranh đấu tại “đất khách, quê người” họ cũng ít nhiều nhớ tới mảnh đất “cố hương” nơi mà bản thân đã có sự gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn khác nhau cùng với đó là những chiến hữu nhiều lần “vào sinh ra tử”.
     
    Và dù đã bỏ đi một thời gian dài nhưng có vẻ như không ít người chơi vẫn còn được đồng đạo tại server cũ nhớ tới và họ tỏ ra khá vui mừng khi biết được hảo hữu cũ của họ sắp trở lại “mái nhà xưa” để cùng nhau sát cánh trong những cuộc săn boss, công thành hay thú vị hơn là pk hội đồng, xem ra chắc chắn đây sẽ là phương án khả thi nhất đối với những trường hợp kể trên để có thể “làm lại cuộc đời”.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ