Game không có Cái Bang, Thiếu Lâm thì vứt!?

    PV, Nghi Lâm 

    Đó là phát biểu của không ít game thủ Việt khi nhận xét về các MMORPG lấy bối cảnh phương Tây mà nạn nhân gần đây nhất chính là Kiếm Tiên. Sự thật có đúng là như vậy?

    Thời gian gần đây, cộng đồng giới trẻ vẫn thường tỏ ra khắt khe với các trò chơi trực tuyến tới từ Trung Quốc, đặc biệt là khi món ăn có xuất xứ tại đây tràn ngập Việt Nam. Không ít chủ đề theo kiểu "tẩy chay game tàu" hay "ghét kiếm hiệp" được lập nên trên diễn đàn game trong nước và nhận được không ít ý kiến đồng tình.
     
    Tuy vậy, phải chăng nhận định ấy chỉ là của một bộ phận nhỏ trong số hàng chục nghìn tín đồ ảo? Vì bằng chứng là hiện tại vẫn còn nhiều, rất nhiều người chơi cho rằng game online thần thoại hoặc lấy bối cảnh phương Tây đều chỉ đáng... vứt đi.
     

    "Không thấy Cái bang, Thiếu Lâm đâu thì chơi làm gì"

    "Nhìn là thấy kiểu game thần thoại, cho vàng cũng không thèm chơi rồi. Game gì mà chẳng thấy Cái bang. Thiếu lâm ... đâu, lại 1 phen đợi mòn mỏi VL3 rồi. Dù sao đây cũng là 1 game dành cho gà không chơi nổi các game hiện nay", game thủ có nickname Thần Cái phát biểu khi nhận xét về Kiếm Tiên, MMORPG 3D mới của VinaGame.
     
    Suy nghĩ trên gần như ngay lập tức nhận được sự phản kháng quyết liệt từ người chơi xung quanh. Tuy vậy ngẫm cho cùng thì những hình ảnh Thiếu Lâm, Cái Bang đã ăn sâu vào tiềm thức giới trẻ nước nhà, họ sẵn sàng coi tất cả các sản phẩm không có chúng là "đồ bỏ" hoặc ít nhất cũng chẳng có hứng thú.
     

    Một bộ phận lớn game thủ vẫn chưa thể dứt bỏ được MMO kiếm hiệp.
     
    Điều trớ trêu ở đây là thị hiếu coi trọng kiếm hiệp có sự đóng góp không nhỏ từ chính các "con cưng" mà VinaGame từng phát hành. Chẳng nói đâu xa, thành công của Võ Lâm Truyền KỳKiếm Thế thể hiện rõ điều ấy và giờ đây chúng lại "quay mũi giáo" lại với Kiếm Tiên.
     
    Trên thực tế, đã có quá nhiều tấm gương dành cho Kiếm Tiên như Chúa Tể Phục Sinh, Atlantica, Granado Espada tại Việt Nam và NPH lớn nhất miền Nam thừa hiểu điều này. Và họ chọn Thần Quỷ Truyền Kỳ để mua về là có lý do.
     

    VinaGame đã tính toán kỹ trước khi mua Kiếm Tiên về nước.
     
    "Về mặt mô hình thì Kiếm Tiên trông không chi tiết nhưng hiệu ứng về ánh sáng, môi trường và texture lại đặc biệt cao hơn hẳn. Đây chính là phong cách làm game hiện đại giống như của 1 số game 3D khóa góc nhìn của các nước phương Tây". game thủ nickname banana phát biểu sau khi theo dõi các clip quay màn hình thử nghiệm trò chơi.
     
    Quay trở lại với nhận định "game không có Cái Bang, Thiếu Lâm thì chỉ đáng vứt đi", thực trạng này tuy đã tồn tại trong thời gian dài nhưng không phải là không có lối thoát cho các NPH trong nước. Đơn giản vì thị hiếu nào cũng có thời của nó, ví dụ như thời Trung cổ phụ nữ béo được yêu mến nhưng giờ thì ngược lại.
     

    Giới trẻ Trung Quốc bắt đầu rời bỏ món ăn nội, còn chúng ta thì sao?
     
    Xét cho cùng, đã tới lúc để giới trẻ nước nhà tiến thêm một bước trong tư duy, 5, 6 năm trời gắn bó với kiếm hiệp là quá đủ. Hãy nhìn game thủ Trung Quốc, họ đang đổ xô sang World of WarCraft đến nỗi chính phủ nước này phải "trù dập" thẳng tay, vậy thì sao người Việt ta không làm được điều đó?
     
    "Thật buồn vì hiện nay vẫn còn quá nhiều suy nghĩ thiên về kiếm hiệp Trung Quốc trong cộng đồng game thủ, chính vì vậy mà nhiều MMORPG rất hay về nước vẫn thất bại, chúng ta còn chìm đắm trong cái ao tù này đến bao giờ nữa đây?", có thể tìm thấy rất nhiều bình luận tương tự trên các diễn đàn về game trong nước.