Nhà giàu sung sướng vì được hỗ trợ tận răng

    PV, DuyTung 

    Các nhân sỹ Thuận Thiên Kiếm đã từng rất hào hức chờ đợi event tết từ NPH.

    Thuận Thiên Kiếm (TTK) chính là tựa game kiếm hiệp thuần Việt đầu tiên do chính NPH Việt Nam làm ra và đương nhiên nó đã nhận được sự quan tâm của rất rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam và mặc dù còn tồn tại rất nhiều bất cập nhưng hầu hết các gamer đều bỏ qua vì dù sao “ao nhà vẫn hơn”.
     
    Và nhiều người đã hi vọng rằng event tết này NPH sẽ cho ra những hoạt động hay, hấp dẫn, thú vị và đương nhiên phần thưởng kinh nghiệm và item cao cũng là điều mà các gamer mong muốn.
     
    Tuy nhiên ngay sau tuần đầu tiên event diễn ra thì phần lớn người chơi đã cảm thấy vô cùng chán nản bởi hoạt động này hầu như không phải dành cho toàn thể nhân sỹ TTK mà nó chỉ nhắm tới một lượng đối tượng nhất định mà chúng ta có thể tạm gọi là “đại gia lắm tiền”.
     
    Không phải ai cũng có thể tham gia toàn bộ event Tết của TTK.
     
    Đầu tiên phải kể đến sự kiện “làm bánh” ăn để có thể sở hữu lượng kinh nghiệm kha khá, đây có thể coi làm một trong những hoạt động đã trở nên quá quen thuộc không chỉ với các nhân sĩ TTK mà trong hầu hết các tựa game kiếm hiệp khác mỗi khi event tết bắt đầu.
     
    Nhưng điều đáng nói ở đây là event giới hạn một người chỉ có thể có tối đa 1500 cái bánh, đây cũng không phải là con số nhỏ mặc dù vậy theo thông tin từ nhiều gamer thì đã có nhân vật full 1500 cái bánh trong vòng 24 giờ và 1 ngày sau đó thì hầu hết ai cũng làm được điều tương tự, nó dẫn đến tình trạng nguyên liệu như “bột nếp” vứt không chả để làm gì.
     
    Nhận xét về vấn đề này game thủ QuangAnh nói: “Tôi cũng như rất nhiều chơi khác đã háo hức chờ đợi event Tết của NPH và coi đây là cơ hội để ‘cải thiện đời sống’ nhưng tất cả nhũng gì nhận được chỉ là sự hụt hẫng khi dân nghèo đã sớm phải chia tay với hoạt động tết và chỉ còn chờ nhận phần thưởng hàng ngày mà thôi”.
     
    Gamer không phải đi "săn" nguyên liệu mà chỉ cần bỏ tiền ra mua.
     
    Việc xuất hiện sự chán nản từ gamer một phần là vì NPH đã cho ra một chuỗi sự kiện quá ngắn và quá tập trung vào “kiếm tiền” gamer là chủ yếu bởi khi làm bánh bạn sẽ phải tốn một lượng thuận bảo (tiền nạp thẻ) nhất định và hoàn toàn không làm được bằng tiền quan (tiền trong game), điều này chắc chỉ có trong TTK mà thôi.
     
    Như vậy dân nghèo thật khó có thể theo kịp các đại gia lắm tiền nhiều cùa ngay trong một hoạt động được gọi là event tết. Không chỉ có vậy, có vẻ như làm bánh chỉ là một phần nhỏ của event tết, cái mà NPH quan tâm chăm chút nhất chính là sự kiện “Bầu Cua”, có vẻ như nó khá giống với trò chơi “Tôm, Cua, Cá” mà vẫn thường xuất hiện trong dân gian.
     
    Điều đáng nói ở đây là để tham gia sự kiện này thì gamer lại tiếp tục phải bỏ tiền ra nạp lấy Thuận Bảo chứ hoàn toàn không thể tham gia bằng tiền quan trong game? Đây có lẽ sẽ là một vấn đề mà NPH cần và nên phải quan tâm để tạo sự công bằng và rút ngắn khoảng cách giữa “dân thường, đại gia”.
     
    Một lần nữa sự phân biệt đại gia và dân thường đã được thể hiện rõ rệt.
     
    Game thủ GNUT chia sẻ: “Thật sự không thể hài lòng với cái event tết này của TTK, tại sao không cho chơi bằng tiền đồng mà nhất thiết phải là Thuận Bảo, tại sao không lên rừng kiếm nguyên liệu như là dong và săn thịt thú rừng mà toàn bộ phải đi mua để có thể ‘gói bánh’? Như vậy là quá bất công với dân cày bình thường”.
     
    Nhìn chung tất cả các nhân sĩ TTK đều có chung mong muốn rằng NPH sẽ tiếp tục bổ sung thêm một vài sự kiện event tết khác nữa để cho họ có việc để làm và có nơi để vui chơi trong dịp tết, chắc chắn đây sẽ là vấn đề đáng để VNG quan tâm và còn gì vui mừng hơn khi nguyện vọng của gamer được NPH biến thành hiện thực.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ