Các loại phương tiện chiến tranh của Bad Company 2 (Phần cuối)

Không chỉ có các loại xe cộ, người chơi Bad Company 2 sẽ có cơ hội ngồi lên cả các loại tàu thuyền và máy bay.

Sự đa dạng về các phương tiện vận tải và chiến đấu là một trong những nét hấp dẫn của Bad Company 2. Đòi hỏi của game thủ ngày càng khắt khe và muốn thỏa mãn điều đó, nhà sản xuất ngày càng phải tìm cách đưa vào game của mình nhiều yếu tố có thực trên chiến trường.
 
 
Việc hàng loạt loại phương tiện di chuyển và chiến đấu góp mặt trong game sẽ giúp gameplay của Bad Company 2 trở nên đặc biệt đa dạng. Những người được hưởng lợi lớn nhất từ điều này là các game thủ tham gia phần chơi online vì khi đó, chiến thuật trong từng trận đấu sẽ phải được điều chỉnh để tận dụng những loại phương tiện này.
 
AH-64 Apache
 
Ah-64 Apache là một trong các loại máy bay chiến đấu nổi tiếng nhất trên thế giới. Loại trực thăng tấn công của quân đội Mỹ này có một khẩu chain-gun 30mm và một đôi ống phóng rocket cỡ 70mm ở cánh phụ.
 
 
Được trang bị 2 động cơ tuabin, AH-64 Apache có thể chở 2 người và được xem là khắc tinh của xe tăng cũng như xe bọc thép. Nó có thể hoạt động trong mọi địa hình và chiến đấu tốt bất kể ngày đêm nhờ các loại thiết bị điện tử hàng không hiện đại nhất trợ giúp cho phi công.
 
AH-64 Apache lần đầu tham chiến vào năm 1989 tại cuộc chiến Panama. Tính tới nay, loại máy bay này đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều cuộc xung đột như Chiến tranh Vùng Vịnh, Chiến dịch Tự do bền vững ở Afghanistan và cuộc chiến Iraq từ năm 2003.
 
MI-28 Havoc
 
 
Đây là loại vũ khí của người Nga nhằm đối chọi lại Ah-64 Apache. Mi-28 là sự thay thế của máy bay trực thăng MI-24 đời cũ và là loại máy bay được thiết kế với tác dụng chống xe bọc thép. Nó có một khẩu súng tự động tại bệ pháo dưới mũi và cặp ống phóng rocket 80mm ở dưới cánh phụ.
 
So với đối thủ AH-64 Apache, MI-28 Havoc xuất hiện muộn hơn nhưng hiện tại đã được nhiều chuyên gia xem là máy bay trực thăng chiến đấu tiêu chuẩn của nước Nga. Nó cũng có thể hoạt động trong mọi thời tiết và điều kiện khác nhau đồng thời có ưu thế về giá thành.
 
MI-24 Hind
 
 
Đây chính là loại máy bay tiền nhiệm của MI-28 với thêm chức năng chở quân. Nó có thể trở thêm 2 binh sĩ được trang bị đầy đủ, ngoài ra MI-24 Hind vẫn được trang bị vũ khí. Nhờ đó, loại máy bay này vừa có thể yểm trợ trên không vừa có thể đem bộ binh tới các điểm nóng cần thiết.
 
MI-24 Hind được sử dụng bắt đầu từ năm 1976 và sau này xuất hiện tại trên 30 quốc gia khác nhau. Cho tới tận ngày nay, chiếc máy bay lão làng này vẫn xuất hiện trong nhiều chiến dịch quân sự lớn trên thế giới.
 
UH-60 Blackhawk
 
 
Tương tự như MI-24 Hind, Blackhawk cũng là loại trực thăng có chức năng chở quân bên cạnh việc được trang bị hỏa lực Tuy nhiên, nó mạnh mẽ hơn loại máy bay của người Nga khi có 2 khẩu M134 7.62 mm và có thể chở 3 binh sĩ vũ trang đầy đủ.
 
Loại máy bay này đã đi vào phim ảnh khi được đưa vào bộ phim Blackhawk Down nổi tiếng trong đó mô tả sự kiện bi thảm với quân đội Mỹ ở Mogadishu, Somalia. Nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt mua UH-60 Blackhawk, trong đó hợp đồng lớn mới đây nhất là của Đài Loan khi chính quyền hòn đảo này đặt mua tới 60 chiếc.
 
Personal Watercraft
 
 
Loại xuồng cá nhân cao tốc này có thể hoạt động trong mọi thời tiết và được thiết kế để chở 2 người vào các khu vực do địch chiếm giữ. Nhờ tốc độ cao và sự linh hoạt, nó đặc biệt hữu dụng khi cần tạo ra các mũi tấn công thọc sâu.
 
Patrol Boat
 
Loại tàu tuần tiễu cỡ nhỏ này được trang bị 2 ống phóng lựu ở đầu và đuôi tàu và có thể chở tối đa 4 người. Nó là đơn vị có khả năng canh gác các khu vực đường thủy một cách rất hữu ích.
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ