HTC vẫn sẽ ra mắt smartphone flagship của riêng mình, ngay cả khi đã bán một phần mảng điện thoại cho Google

    TVD,  

    HTC vẫn là một nhà sản xuất smartphone độc lập.

    HTC và Google vừa mới ký một hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD, theo đó một phần đáng kể đội ngũ thiết kế và sản xuất smartphone của HTC sẽ chuyển sang làm việc cho Google. Trong khi những chi tiết cụ thể của thỏa thuận này chưa được tiết lộ, có một câu hỏi được đặt ra: “HTC sẽ vẫn tiếp tục sản xuất smartphone hay không?”.

    Thông cáo báo chí mới đây của HTC đã đưa ra một câu trả lời thận trọng, theo đó HTC sẽ tiếp tục sản xuất smartphone của riêng mình, ít nhất là thêm một chiếc smartphone flagship nữa ra mắt vào năm 2018.

    “Thỏa thuận mới ký kết với Google cũng hỗ trợ chiến lược smartphone của HTC. Nó cho phép các hoạt động sản xuất hiện quả hơn và linh hoạt về tài chính. HTC vẫn có những kỹ sư hàng đầu trong ngành công nghiệp smartphone, hiện đang làm việc trên một chiếc smartphone flagship tiếp theo, sau những thành công của HTC U11 ra mắt hồi đầu năm nay”.

    Danh mục smartphone của HTC cũng sẽ được sắp xếp lại hợp lý hơn, có nghĩa là loại bỏ tất cả các dòng smartphone khác ngoại trừ những chiếc smartphone cao cấp và thành công. Đồng nghĩa với việc HTC có thể sẽ không ra mắt những smartphone tầm trung, thay vào đó tập trung toàn bộ nguồn lực còn lại vào phần khúc cao cấp như HTC U11.

    Tuy nhiên động thái này có thể chỉ là biện pháp kéo dài thời gian. Bởi hiện tại HTC vẫn đang có một lượng lớn hàng tồn kho và những chiếc smartphone flagship như HTC U11 tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới. Sẽ không còn ai muốn mua một chiếc smartphone từ một hãng điện thoại đã đóng cửa.

    Bên cạnh đó, có thể HTC đã phát triển dự án smartphone kế nhiệm U11 từ nhiều năm nay và không muốn bỏ phí những nỗ lực này. Chính vì vậy, HTC sẽ tận dụng nốt thời gian còn lại để ra mắt một chiếc smartphone flagship cuối cùng của mình.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ