Huawei chuẩn bị ra mắt điện thoại trang bị camera chụp ảnh 3D, mua lại cảm biến từ Sony

    Nguyễn Hải,  

    Với công nghệ camera mới của Sony, điện thoại mới của Huawei có khả năng tạo ra các mô hình 3D theo thời gian thực và chia sẻ với người khác.

    Theo một nguồn tin giấu tên của Bloomberg, hãng Huawei Technologies đang dự định đưa ra một chiếc điện thoại mới với camera có khả năng chụp ảnh 3 chiều.

    Cũng theo nguồn tin này, chiếc điện thoại với tên mã nội bộ Princeton này sẽ được thông báo vào tháng tới và mở bán trong vòng vài tuần sau đó. Công nghệ chụp ảnh 3 chiều này sẽ sử dụng các cảm biến của Sony Corp, để đo chính xác khoảng cách giữa nguồn phát ánh sáng với bề mặt cần đo.

    Huawei chuẩn bị ra mắt điện thoại trang bị camera chụp ảnh 3D, mua lại cảm biến từ Sony - Ảnh 1.

    Tính năng "3D Camera" này xuất hiện vào một thời điểm quan trọng của ngành smartphone, khi nhu cầu toàn cầu đang chững lại vì người tiêu dùng cảm thấy có ít lý do để nâng cấp lên điện thoại mới. Chính vì vậy, Huawei đang hy vọng rằng, với tính năng cho phép người dùng tạo ra các mô hình 3D của bản thân và môi trường xung quanh theo thời gian thực và chia sẻ với người khác, hãng có thể gia tăng doanh số và giành thêm thị phần từ các đối thủ như Apple.

    "Đây là công nghệ chưa từng thấy trước đây, và ở mức cao nhất, nó có tiềm năng thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới xung quanh." Yusuke Toyoda, nhà phân tích cao cấp tại Fuji Chimera Research ở Tokyo.

    Bên cạnh khả năng tạo ra những hình ảnh có thể quan sát từ các góc khác nhau, công nghệ camera mới của Huawei có thể tạo ra các mô hình 3D của người và vật thể dành cho các ứng dụng thực tế tăng cường. Hơn nữa, camera mới này cũng cho phép các nhà phát triển điều khiển các ứng dụng và trò chơi theo những cách hoàn toàn mới, ví dụ, bằng cử chỉ ngón tay.

    Nhiều khả năng Huawei sẽ trang bị công nghệ camera mới này không chỉ cho một model điện thoại, có thể bao gồm cả một số thiết bị ra mắt vào cuối năm 2019. Tuy nhiên nguồn tin của Bloomberg cũng bổ sung thêm rằng, một số chi tiết trong kế hoạch cụ thể vẫn có thể thay đổi trong thời gian tới.

    Huawei chuẩn bị ra mắt điện thoại trang bị camera chụp ảnh 3D, mua lại cảm biến từ Sony - Ảnh 2.

    Đối với Sony, người hiện đang dẫn đầu về cảm biến hình ảnh sử dụng trong các camera thông thường, các camera 3D này có thể mang lại thêm cho họ hàng tỷ USD doanh thu gia tăng từ việc bán linh kiện.

    Công ty đã tăng tốc phát triển công nghệ sau khi mua lại công ty Softkinetic tại Brussels vào năm 2015, nhằm kết hợp công nghệ Time of Flight (công nghệ đo thời gian khi ánh sáng đi từ máy ảnh đến vật thể để xác định khoảng cách) của startup này với năng lực sản xuất chất bán dẫn của mình nhằm tạo ra các chip 3D đủ nhỏ để đặt vào trong smartphone.

    Trong khi tính năng nhận diện gương mặt FaceID của Apple cũng sử dụng các cảm biến 3D, nó dựa trên một công nghệ khác có tên gọi Structured Light, để đo chiều sâu với khoảng cách gần hơn. Còn các cảm biến Time of Flight của Sony có thể xác định chiều sâu với khoảng cách xa hơn.

    Năm ngoái, Sony đã trình diễn chiếc điện thoại Xperia có thể chụp ảnh 3D người và mô hình, nhưng công nghệ này lại không sử dụng các cảm biến Time of Flight của họ.

    Tham khảo Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ