Huawei đã dự trữ số chip đủ dùng một năm trước lệnh cấm, tuy nhiên sẽ chỉ có thể xuất xưởng 157 triệu smartphone trong năm nay

    tvd,  

    Huawei sẽ sử dụng hết các linh kiện quan trọng trước khi kết thúc năm nay.

    Nhằm chuẩn bị trước cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, Huawei không chỉ tự phát triển hệ điều hành riêng cho smartphone và máy tính, mà còn dự trữ số lượng chip đủ dùng cho một năm. Đây là một quyết định khôn ngoan, khi mà Chính phủ Mỹ vừa ra lệnh cho các công ty công nghệ ngừng hợp tác và cung ứng linh kiện cho Huawei.

    Các nhà sản xuất chip như Intel, Qualcomm, Broadcom, Xilinx, Qorvo và ARM sẽ chính thức ngừng hợp tác với Huawei, sau khi thời hạn 3 tháng kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc Huawei sẽ phải tự lực cánh sinh từ tháng 8 năm nay.

    Huawei đã dự trữ số chip đủ dùng một năm trước lệnh cấm, tuy nhiên sẽ chỉ có thể xuất xưởng 157 triệu smartphone trong năm nay - Ảnh 1.

    Theo phân tích của CLSA, động thái tích trữ một số lượng lớn chip của Huawei đã khiến cho nhu cầu chất bán dẫn trên toàn thế giới “tăng ảo”. Nhà phân tích Sebastian Hou của CLSA cho biết Huawei đã giúp doanh thu chip xử lý tăng 8% trong Q1/2019. Tuy nhiên sau đó tốc độ sụt giảm là rất cao, khi Huawei không thể mua chip từ các công ty Mỹ nữa.

    Huawei chỉ có thể xuất xưởng 157 triệu chiếc smartphone trong năm nay, thay vì mục tiêu 250 triệu chiếc

    Mặc dù đã dự trữ một số lượng chip rất lớn, nhưng Huawei vẫn sẽ phải lo ngại những gì xảy ra khi sử dụng hết số lượng chip này. Nhà phân tích Hou nhận định: “Trước khi kết thúc năm nay, Huawei sẽ sử dụng hết các linh kiện quan trọng. Nếu lệnh cấm vẫn không được dỡ bỏ, Huawei sẽ gặp rắc rối rất lớn”.

    Huawei đã chi 11 tỷ USD để mua các linh kiện từ Mỹ trong cả năm ngoái, rõ ràng Huawei phụ thuộc vào các công ty Mỹ nhiều hơn chúng ta vẫn nghĩ. Mặc dù trước đây Huawei từng tuyên bố rằng sẽ tự sản xuất 90% linh kiện bên trong những chiếc smartphone của mình, nhưng có vẻ như điều đó khó có thể xảy ra trong tương lai gần.

    Nhà phân tích và nghiên cứu chiến lược của Fubon nhận định số lượng smartphone xuất xưởng trong năm 2019 của Huawei sẽ sụt giảm 4 - 24%. Năm ngoái, Huawei đã xuất xưởng 206 triệu chiếc smartphone.

    Trong trường hợp xấu nhất, Huawei sẽ chỉ có thể xuất xưởng 157 triệu chiếc smartphone, so với mục tiêu đặt ra trước đó là 250 triệu chiếc. Rõ ràng tham vọng tiến tới vị trí nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới của Huawei đang ngày càng trở nên bất khả thi.

    Tham khảo: phonearena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ