Huawei đang phát triển hệ điều hành của riêng mình để thay thế Android, đây chính là lúc mang ra sử dụng

    tvd,  

    Google vừa mới rút giấy phép sử dụng Android của Huawei, đây là lúc nhà sản xuất smartphone Trung Quốc phải dùng đến hệ điều hành tự phát triển.

    Huawei Technologies xác nhận việc đang phát triển hệ điều hành riêng cho cả smartphone và máy tính, để có thể sử dụng trên các thiết bị của mình trong trường hợp các gã khổng lồ công nghệ tại Mỹ dừng cấp phép. Và vừa mới đây, Google đã chính thức rút giấy phép sử dụng hệ điều hành Android của Huawei.

    Huawei đã chuẩn bị trước cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, khi mà cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung tiếp tục leo thang và mối quan hệ giữa Huawei với Chính phủ Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng. Trên thực tế, Huawei vẫn phải phụ thuộc khá nhiều vào các công ty công nghệ Mỹ, cả linh kiện phần cứng lẫn phần mềm.

    Huawei đang phát triển hệ điều hành của riêng mình để thay thế Android, đây chính là lúc mang ra sử dụng - Ảnh 1.

    Giám đốc mảng di động của Huawei, ông Richard Yu Chengdong xác nhận sự tồn tại của một dự án đã kéo dài nhiều năm, nhằm mục đích phát triển giải pháp thay thế hệ điều hành Android của Google. Dự án này được khởi động từ năm 2012, và có lẽ đã đến lúc để được đưa vào sử dụng.

    Ông Yu cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị một hệ điều hành riêng. Nếu chúng tôi không thể sử dụng hệ điều hành Android nữa, chúng tôi sẽ sẵn sàng với kế hoạch B của mình”.

    Tuy nhiên một phát ngôn viên của Huawei cũng cho biết: “Thành thật mà nói chúng tôi không mong đợi sử dụng biện pháp thay thế này. Chúng tôi thích sử dụng hệ điều hành của các đối tác, khách hàng của chúng tôi cũng vậy. Android và Windows vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi”.

    Mặc dù đã có rất nhiều gã khổng lồ công nghệ khác tìm cách phá vỡ sự độc quyền. Như Microsoft với Windows Mobile, Samsung với Tizen hay Symbian của Nokia. Tuy nhiên Android và iOS hiện vẫn chiếm tới 99,9% thị phần smartphone, cho thấy sự độc quyền không thể thay thế của mình.

    Việc Google rút giấy phép sử dụng Android chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới Huawei và người sử dụng smartphone Huawei trên toàn cầu. Liệu rằng hệ điều hành tự phát triển của gã khổng lồ Trung Quốc có thể cứu vãn được tình cảnh này hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.

    Tham khảo: scmp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ