Huawei Mate X tiếp tục hoãn ra mắt, cơ hội trong tầm tay cho Samsung Galaxy Fold

    Nguyễn Hải,  

    Theo tuyên bố của công ty, Huawei Mate X khó có thể ra mắt trước tháng 11 năm nay, mở ra cơ hội cho Samsung Galaxy Fold trở thành smartphone màn hình gập đầu tiên mở bán chính thức vào tháng Chín tới đây.

    Theo nguồn tin từ TechRadar, trong một sự kiện báo chí tại trụ sở chính của Huawei ở Thâm Quyến, đại diện công ty cho biết, chiếc smartphone màn hình gập Huawei Mate X khó có thể ra mắt trước tháng 11 năm nay. Điều này cũng có nghĩa là việc ra mắt thiết bị này trong tháng 9, như nhiều tin đồn trước đây, sẽ tiếp tục bị hoãn lại.

    Việc không thể ra mắt Huawei Mate X trong tháng 9 sẽ mở ra một cánh cửa lớn cho Samsung Galaxy Fold trở thành thiết bị màn hình gập ra mắt thị trường đầu tiên. Tuy nhiên, Huawei khẳng định chiếc Mate X vẫn sẽ ra mắt trước cuối năm 2019.

    Huawei Mate X tiếp tục hoãn ra mắt, cơ hội trong tầm tay cho Samsung Galaxy Fold - Ảnh 1.

    Không những thế, nguồn tin từ TechRadar còn cho biết một chi tiết khác thú vị hơn: chiếc Mate X thế hệ tiếp theo sẽ có nhiều màn hình hơn và có thể ra mắt trong năm tới.

    Vậy Huawei Mate X thế hệ tiếp theo bổ sung thêm màn hình như thế nào? Bằng cách thay tấm bảo vệ bằng thép phía sau với một mặt lưng bằng kính, các bề mặt bằng kính này có thể trở thành những màn hình cảm ứng có thể sử dụng được.

    Đây sẽ là một thách thức khổng lồ về kỹ thuật và có thể phải mất nhiều năm trước khi giải quyết hết mọi vấn đề phát sinh khi biến mặt lưng của điện thoại màn hình gập thành màn hình cảm ứng.

    Như vậy ngày ra mắt Huawei Mate X có thể sẽ lùi lại tới tháng 11 – nhưng khó có thể muộn hơn nữa khi công ty muốn thiết bị này ra mắt kịp mùa mua sắm trước khi nghỉ Tết âm lịch tại Trung Quốc vào đầu năm 2020.

    Những thay đổi đối với Mate X

    Huawei Mate X tiếp tục hoãn ra mắt, cơ hội trong tầm tay cho Samsung Galaxy Fold - Ảnh 2.

    Tại trụ sở chính của Huawei ở Thâm Quyến, phóng viên TechRadar cũng đã được chứng kiến phiên bản đầu tiên của Mate X, với một chút khác biệt so với phiên bản thiết bị trên tay CEO Huawei, ông Richard Yu vào cuối tháng Bảy vừa qua. Những thay đổi duy nhất trên phiên bản cuối cùng là nút khóa màn hình mỏng hơn cùng các tinh chỉnh trên "bản lề Chim ưng" – nhưng bản lề không phải bằng sợi carbon như nhiều dự đoán trước đây.

    Đây là một thách thức thú vị về kỹ thuật: nhóm kỹ sư Mate X đã thử tinh chỉnh bằng các vật liệu khác – bao gồm cả việc thay thế mặt lưng thép bằng nhôm, nhằm tiết kiệm khoảng 20g trọng lượng thiết bị.

    Thật không may, sau một vài tháng thử nghiệm (trong khoảng thời gian từ tháng Hai trở đi), nhóm kỹ thuật phát hiện ra rằng, nhôm không đủ vững chắc cho mặt lưng thiết bị. Sau cùng, mặt lưng Mate X vẫn được làm bằng thép.

    Rõ ràng đang có những thách thức khổng lồ về kỹ thuật đối với điện thoại màn hình gập, đặc biệt trong quá trình lắp ráp. Điều đó giải thích tại sao cả Huawei và Samsung đều đang gặp khó khăn trong việc xác định chính xác ngày ra mắt những sản phẩm của mình.

    Tham khảo TechRadar


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ