Huawei tham vọng tạo ra ‘Superphone’, bước tiến hóa tiếp theo của smartphone với AI siêu đẳng

    TVD,  

    Smartphone có thể sẽ nhường chỗ cho Superphone trong tương lai.

    Tại hội nghị World Internet Conference vừa diễn ra ở Trung Quốc, CEO Richard Yu đã nói về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Trong bài phát biểu, vị CEO của Huawei đã nhắc đến một khái niệm hoàn toàn mới, đó là một AI được tích hợp vào một thiết bị được gọi là ‘Superphone’.

    Đó là một trí tuệ nhân tạo hoàn toàn khác so với những gì chúng ta vẫn đang thấy hiện nay. CEO Richard Yu gọi đó là giải pháp duy nhất để giúp con người kiểm soát được số lượng thông tin và dữ liệu số hóa ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt như hiện nay.

     CEO Richard Yu của Huawei.

    CEO Richard Yu của Huawei.

    Theo ông Yu, dữ liệu tăng trưởng theo cấp số nhân đang trở thành một thứ mà con người không thể kiểm soát được và nó cần có giải pháp. Giải pháp của ông là một chiếc smartphone được tích hợp trí tuệ nhân tạo siêu đẳng, mà ông gọi là Superphone.

    CEO của Huawei cho biết: “Superphone sẽ vượt xa những gì một chiếc smartphone có thể làm được, nó sẽ không chỉ đơn giản là lướt web hay các ứng dụng trợ lý ảo như hiện nay. Superphone sẽ mang đến một khả năng quản lý hoàn toàn khác biệt, giống như bạn nhân đôi bản thân để giải quyết công việc”.

    Ông Yu cũng nhấn mạnh rằng AI thế hệ mới này sẽ không chỉ biết nghe lệnh của người dùng và thực thi một cách bị động. Mà thay vào đó, nó có thể chủ động tương tác với thế giới vật chất bên ngoài và giúp người dùng giải quyết công việc khi họ còn chưa kịp ra lệnh.

     Siêu phẩm trong tương lai của Huawei sẽ là một Superphone chứ không phải smartphone nữa.

    Siêu phẩm trong tương lai của Huawei sẽ là một 'Superphone" chứ không phải smartphone nữa.

    Để cho một AI có khả năng siêu đẳng giống con người như vậy, nó cần có thể thực sự cảm nhận thế giới vật chất xung quanh. Và theo ông Yu thì các công nghệ tiên tiến hiện nay có thể làm được điều đó.

    Như thị giác chính là các camera và cảm biến, thính giác là khả năng nhận diện giọng nói, vị giác và khứu giác cũng có thể được tái tạo nhờ các cảm biến. Tất cả các công nghệ này khi kết hợp với AI có thể tái tạo đầy đủ chức năng của con người để nhận thức được thế giới vật chất xung quanh.

    Cuối cùng, Huawei sẽ đưa AI siêu đẳng đó vào trong một chiếc Superphone và trở thành một trợ thủ đắc lực của người dùng. Đó là một khái niệm còn rất mới, đến các nhà khoa học hàng đầu thế giới cũng chưa thể tạo ra một trí tuệ nhân tạo giống như vậy.

    Tuy nhiên vị CEO của Huawei khá chắc chắn vào một thiết bị như vậy sẽ được ra mắt trong tương lai. Ông khẳng định rằng Huawei sẽ tạo ra một Superphone với trí tuệ nhân tạo siêu đẳng như vậy.

    Smartphone có thể sẽ nhường chỗ cho Superphone trong tương lai, khi mà thông minh là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người.

    Tham khảo: androidauthority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ