Huawei tự tin tuyên bố có thể vượt qua Samsung để trở thành hãng smartphone số 1 thế giới ngay trong năm nay

    Chíp,  

    Đây không phải là lần đầu tiên Huawei bày tỏ tham vọng vượt qua Samsung.

    Tại một cuộc họp báo vừa diễn ra tại Bắc Kinh, CEO mảng di động Richard Yu của Huawei đã đưa ra một tuyên bố khá táo bạo. "Ngay cả khi không có thị trường Mỹ, chúng tôi vẫn sẽ trở thành hãng smartphone số 1 thế giới. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được điều đó trong năm nay hoặc muộn nhất là trong năm tới", ông Yu nói.

    Ông Yu đang đề cập tới mảng smartphone của Huawei, hiện đang đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Samsung và xếp trên cả Apple.

    Trong hầu hết năm 2018, Huawei đứng ở vị trí thứ ba sau Samsung và Apple nhưng từ tháng 8 tới nay họ đã vượt lên trên Apple. Năm 2018 cũng là năm Huawei đạt được những thành tựu đáng kể trong khi cả Samsung và Apple đều phải đối mặt với những khó khăn.

    Huawei tự tin tuyên bố có thể vượt qua Samsung để trở thành hãng smartphone số 1 thế giới ngay trong năm nay - Ảnh 1.

    Theo số liệu mới nhất, Huawei đã xuất xưởng được tới 208 triệu chiếc smartphone trong năm ngoái, tăng 35% so với năm 2017. Sự tăng trưởng của Huawei trái ngược hoàn toàn so với xu hướng sụt giảm chung của cả ngành công nghiệp di động. Số lượng smartphone xuất xưởng năm vừa qua thấp hơn 3% so với năm trước đó.

    Dẫu vậy, Huawei cũng đang phải đối mặt với một số thách thức lớn. Gần đây, một số chính phủ trên thế giới đã cấm sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei. Thậm chí có cáo buộc rằng Huawei làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.

    Cũng trong cuộc họp báo này, ông Yu đã khẳng định rằng Huawei sẽ trình làng smartphone màn hình gập tại MWC 2019 và có thể tung lên kệ ngay trong tháng 4. Ngoài ra, Huawei còn có khả năng trình làng smartphone hỗ trợ mạng 5G tại MWC sắp tới.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ