Huawei và tham vọng làm điện thoại gập, đối đầu với cả Apple và Samsung để thống trị thị trường di động thế giới

    Hieu.D,  

    CEO của Huawei, một trong những nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới, đã cho biết hãng đang tiến hành phát triển một mẫu điện thoại gập hoàn toàn mới và có thể cho ra mắt vào năm sau.

    Trong một bài phỏng vấn với CNET, Richard Yu, CEO của Huawei đã không những chia sẻ về việc hãng đang tiến hành phát triển một mẫu điện thoại gập hoàn toàn mới và có thể cho ra mắt vào năm sau, mà còn nói về những tham vọng cực lớn của Huawei trong tương lai.

    Nếu 2018 là năm của smartphone gập thì Huawei sẽ không đứng ngoài xu thế đó

    Mới đây, hãng ZTE của Trung Quốc đã gây được sự chú ý lớn của giới công nghệ khi cho ra mắt chiếc Axon M, một mẫu smartphone có đến 2 màn hình và có thể gập ra thành một chiếc điện thoại duy nhất với màn hình to hơn. Dường như xu thế làm smartphone gập đang trở nên cực “hot” với các hãng sản xuất, khi ngay cả Samsung cũng đã cho biết, họ sẽ cho ra mắt một mẫu điện thoại gập giống như của ZTE vào năm sau.

    Cứ nghĩ, với thiết kế lạ lùng cùng với tính năng đặc biệt, thì chỉ có những hãng như Samsung mới đủ sức để có thể làm ra những chiếc smartphone gập. Thế nhưng mới đây, gã khổng lồ từ Trung Quốc Huawei đã chính thức tuyên bố, tham gia vào “cuộc chơi” này.

     Richard Yu, CEO của Huawei khi đang giới thiệu chiếc Mate 10 tại một sự kiện vào đầu tuần này ở Munich

    Richard Yu, CEO của Huawei khi đang giới thiệu chiếc Mate 10 tại một sự kiện vào đầu tuần này ở Munich

    Cụ thể, CEO của Huawei, ông Richard Yu đã chia sẻ về việc hãng đang tiến hành phát triển một mẫu điện thoại gập hoàn toàn mới và có thể cho ra mắt vào năm sau. Theo đó, Huawei đã sản xuất được một mẫu smartphone gập có thể vận hành được, tuy nhiên hãng vẫn chưa sẵn sàng để cho ra mắt chiếc điện thoại này, bởi sản phẩm vẫn cần phải được cải tiến nhiều hơn, có công nghệ màn hình linh hoạt hơn, thiết kế tốt hơn.

    Ông Yu nói: “Chiếc điện thoại có 2 màn hình, tuy nhiên vẫn có một khoảng khỏ giữa 2 màn hình đó. Như vậy thì không tốt chút nào cả, chúng tôi cần giải quyết vấn đề này”.

    Có thể thấy, thiết kế của điện thoại thông minh đã chuyển biến mạnh mẽ trong những năm gần đây. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ chính là việc loại bỏ viền, làm nên những màn hình không viền, tràn cạnh (iPhone X, Samsung Galaxy Note8). Tuy nhiên, điện thoại gập đã đánh đấu một sự thay đổi khá lớn và đặc biệt, khi ngay cả gã khổng lồ Hàn Quốc - Samsung cũng đã để ý đến.

    Tham vọng trở thành kẻ đứng đầu

    Huawei hiện tại cũng đang là một nhà sản xuất di động thông minh cực lớn, thậm chí đã từng soán ngôi Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 2 thế giới, sau Samsung. Hãng điện thoại này vốn đã nổi tiếng tại Châu Á và Châu Âu nhờ các mạng lưới các thiết bị công nghệ của mình, tuy nhiên chỉ vài năm gần đây, Huawei mới nổi lên là một hãng di động với tốc độ phát triển siêu nhanh. CEO Richard Yu còn cho rằng vị trí thứ 2 đối với Huawei là chưa đủ, ông dự đoán công ty của mình sẽ còn vượt qua cả Apple và Samsung trong tương lai để trở thành hãng di động lớn nhất thế giới!

    Yu nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua họ, đó chính là sứ mệnh của chúng tôi! Có thể tôi không khiêm tốn, thế nhưng thật sự không ai có thể ngăn chúng tôi cả". Ông cho biết thêm, mặc dù thị phần là quan trọng, nhưng ưu tiên của ông vẫn là đổi mới trải nghiệm và bổ sung thêm các tính năng cho người dùng.

     Huawei, nay đã trở thành một trong 3 hãng di động thống trị thị trường smartphone trên thế giới, đang có tham vọng lật đổ 2 gã khổng lồ Apple và Samsung để trở thành kẻ đứng đầu

    Huawei, nay đã trở thành một trong 3 hãng di động thống trị thị trường smartphone trên thế giới, đang có tham vọng lật đổ 2 gã khổng lồ Apple và Samsung để trở thành kẻ đứng đầu

    Hiện nay, hầu hết doanh thu của Huawei đều đến từ thị trường Trung Quốc và Châu Âu. Còn tại Mỹ lợi nhuận vẫn chưa cao, vì tại đây nhận diện thương hiệu của Huawei vẫn khá yếu, cũng một phần Apple và Samsung đang quá thống trị ở thị trường này. Ngoài ra, Huawei cũng không nhận được hỗ trợ từ Mỹ, một số thiết bị của Huawei còn bị cấm.

    Tuy nhiên, thực chất Huawei vẫn có một thị phần nhỏ ở Mỹ. Hãng đã bán các mẫu điện thoại giá rẻ qua cổng online tại đây từ năm 2014, đầu năm nay, Huawei cũng mở bán mẫu Mate 9 thông qua trang Amazon và Best Buy. Tới nay, hãng đã bán được gần 1 triệu máy tại Mỹ.

    Ông Richard Yu cũng cho rằng tình hình sẽ khả quan hơn vào năm 2018 đối với thị trường Mỹ: "Tôi hi vọng năm sau chúng tôi sẽ có thể thay đổi tình thế. Chúng tôi đang đàm phán với các đối tác vận tải để có thể xâm nhập được vào thị trường đó... Khách hàng cần Huawei".

    Huawei và số lượng bằng sáng chế vô cùng nhiều của hãng

    Huawei dường như "khoe khang" một lợi thế vốn có của mình, đó chính là việc sở hữu rất nhiều bằng sáng chế trong nhiều lĩnh vực, điều này khiến chúng ta liên tưởng tới việc Huawei đang đối đầu với Qualcomm, một hãng nổi tiếng với chip di động và cũng đang "phô diễn" những sáng chế của mình cho cả thiên hạ xem.

    Trước đây, Qualcomm đã xảy ra kiện tụng với Apple. Apple đã không còn thiết tha với công nghệ không dây của Qualcomm nữa, việc này là một phần gây nên cuộc chiến pháp lý về bằng sáng chế giữa 2 công ty. Vào tháng 4, Qualcomm cũng tiết lộ rằng, đã có một công ty thứ 2 không còn chi trả cho bằng sáng chế của họ nữa. CEO Steve Mollenkopf của Qualcomm đã từ chối tiết lộ về công ty này, tuy nhiên nhiều chuyên gia đã nhận định, kẻ ngừng chi trả cho Qualcomm đó chính là Huawei.

     Mẫu điện thoại mới nhất của Huawei - Mate 10, giật giải nhì trong cuộc đua camera khi chạm ngưỡng 97 điểm DxOMark, vượt Note 8, chỉ thua Pixel 2

    Mẫu điện thoại mới nhất của Huawei - Mate 10, giật giải nhì trong cuộc đua camera khi chạm ngưỡng 97 điểm DxOMark, vượt Note 8, chỉ thua Pixel 2

    Sau đó, ông Richard Yu cũng không muốn bình luận về sự việc này, mà chỉ nói về những bằng sáng chế của Huawei: "Tại Huawei, chúng tôi rất tôn trọng những sáng chế của các công ty khác. Hơn nữa, nếu Huawei sở hữu nhiều bằng sáng chế hơn những công ty đó, tại sao chúng tôi lại phải trả nhiều tiền đến thế cho họ? Công nghệ sáng tạo của Huawei thì... tốt hơn của những công nghệ của các nhà cung cấp khác!... Vậy là ai phải trả tiền cho ai đây?".

    Năm ngoài, theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Huawei đã đệ trình xin cấp số bằng sáng chế quốc tế cao thứ 2 thế giới, lên tới 3.692 sáng chế. Qualcomm trong khi đó đạt thứ hạng 3 với 2.466 sáng chế. Nhà sản xuất chiếc smartphone gập đầu tiên thế giới, ZTE, đứng đầu với 4.123 sáng chế.

    Huawei sau đó trong một tuyên bố, đã tuyên bố rằng hãng luôn cam kết tôn trọng với hệ sinh thái của các đối tác hỗ trợ họ, mặc dù Huawei không thể nói rõ rằng đây là đối tác cụ thể nào, nhưng Huawei luôn tôn trọng các thỏa thuận hiện tại và sẽ trả tiền cho bản quyền của những sáng chế phù hợp.

    Theo CNET

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ