Hướng dẫn tự chế miếng đánh dấu trang sách kiêm đèn đọc sách cực đơn giản từ pin điện thoại cũ

    Nguyễn Sơn,  

    Việc đọc sách giờ đây sẽ trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Bạn có thể đọc sách tại bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào ngay cả khi mất điện.

    Đọc sách hàng ngày là một thói quen rất tốt mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự chế một miếng giấy vừa có thể dùng để đánh dấu trang sách vừa có thể dùng làm đèn chiếu sáng trong lúc đọc sách. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi phải không các bạn. Nào chúng ta cùng bắt đầu!

    Chuẩn bị:

    1. Một tấm bìa formec 0.2mm

    2. Một đèn led 6 bóng ( mua tại cửa hàng linh kiện điện tử giá 10K)

    3. Một cục pin điện thoại ( tận dụng lại pin điện thoại cũ hoặc có thể mua loại giống loại điện thoại đang dùng cho dễ sạc)

    4. Băng dính 2 mặt và dây thép loại 0.5mm

    5. Một miếng đánh dấu trang sách ( có thể tự làm)

    Bước 1:

    Các bạn cắt một miếng formec rộng bằng miếng giấy nhớ trang sách sau đó đặt viên pin điện loại lên và khoét một lỗ như hình để làm khay chứa pin.

    Bước 2:

    Tiếp theo các bạn dán miếng formec lên miếng đánh dấu trang sách và dùng dây thép dán lên như hình để chúng ta có thể tạo độ cong, điều chỉnh được hướng sáng của ánh đèn khi ta kẹp vào sách.

    Với dây điện của đèn thì các bạn thử bằng pin ,xem dây nào là dây dương dây nào là dây âm rồi vo tròn dây đồng thành một cục tròn nhỏ nhằm tạo bề mặt tiếp xúc với của dây điện với các cực của viên pin. Sau đó cố định lại như hình.

    Như vậy là đã xong rồi đó, thật đơn giản phải không nào! Giờ thì lắp pin vào và thưởng thức thành quả thôi.

    Để cho mặt sau đẹp hơn thì các bạn có thể dùng băng dính dán lên để che đi dây sắt.

    Ngoài ra với đèn LED nếu độ sáng cao quá làm bạn chói mắt thì bạn có thể dùng băng dính 2 mặt dán lên dải đèn LED để giảm bớt độ sáng.

    Giờ thì cùng xem thành quả của chúng ta nào! Qua trải nghiệm thực tế chúng tôi thấy ánh sáng của đèn rất đủ để đọc sách, ánh đèn thấp hơn mắt nên chúng ta hoàn toàn không bị chói mắt bởi tia sáng phát ra từ đèn.

    Các bạn còn chờ gì nữa, bắt tay vào việc ngay thôi nào.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ