Ấn Độ: Bắt quả tang xe hơi được bọc kín bằng phân bò cho nó mát

    Long.J,  

    "Cách sử dụng phân bò hay nhất tôi từng thấy."

    Mùa hè đã đến, người người trên thế giới đã thử nhiều cách khác nhau để đánh bại cái nóng.

    Một người dân ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, đã tìm ra phương pháp mới để giữ chiếc ô tô của mình không bị bốc hỏa vào mùa hè: Dùng hỗn hợp chứa phân bò để bọc toàn bộ xe, đương nhiên, ngoại trừ gương, kính, đèn và lốp.

    Ấn Độ: Bắt quả tang xe hơi được bọc kín bằng phân bò cho nó mát - Ảnh 1.

    Những bức ảnh dưới đây được chụp lại và chia sẻ bởi người dùng Facebook Rupesh Gauranga Das với chú thích "cách sử dụng phân bò hay nhất tôi từng thấy."

    "Để chống lại cái nóng 45 độ và bảo vệ xe, bà Sejal Shah đã trát phân bò lên xe để làm mát."

    Ấn Độ: Bắt quả tang xe hơi được bọc kín bằng phân bò cho nó mát - Ảnh 2.
    Ấn Độ: Bắt quả tang xe hơi được bọc kín bằng phân bò cho nó mát - Ảnh 3.

    Lên sóng vào ngày 20/5, chiếc xe sedan của Toyota trong ảnh đang khiến nhiều người tò mò. Họ muốn biết chủ nhân sẽ làm thế nào để chống lại mùi hôi từ phân bò. Số khác cũng thắc mắc lớp phủ này khiến nhiệt độ bên trong giảm xuống bao nhiêu.

    Ở nhiều vùng nông thôn Ấn Độ, có một cách phổ biến là trát phân bò lên sàn và tường rồi chờ khô để giữ ấm vào mùa đông, làm mát vào mùa hè. Thậm chí, người dân Ấn Độ còn tin rằng hỗn hợp phân bò là chất khử trùng tự nhiên kiêm thuốc chống muỗi.

    Hiện tại, tờ IndianExpress đang tìm cách liên lạc với chủ xe để xác nhận việc này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ