15 tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp do robot vẽ

    Tân Phan,  

    Hãy chiêm ngưỡng các bức tranh cực kì thù vị được vẽ bởi bàn tay robot.

    Hiếm ai nghĩ rằng robot có năng khiếu về nghệ thuật. Nhưng một cuộc thi được tổ chức bởi ông Andrew Conru - nhà sáng lập của FriendFinder Networks đã chứng minh điều ngược lại. "Rất nhiều người không nhận ra mảng kỹ thuật rất cần sự sáng tạo, tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu có một cuộc thi được tổ chức để cho mọi người thấy điều trên." Conru chia sẻ.

    Những thí sinh tham gia cuộc thi Robot Art sẽ phải trình bày video quá trình tạo dựng tác phẩm nghệ thuật bởi robot của họ để có cơ hội dành chiến thắng với giải thưởng bằng tiền mặt. Có hai hạng mục chính: Telerobotics - robot có sự phối hợp với con người và Fully Automated - robot hoàn toàn tự động. Ngày cuối cùng để nộp video là 14/4/2016. Giải nhất cho hạng mục Fully Automated là khoản tiền mặt 30.000 USD, hạng mục còn lại là 10.000 USD, Ngoài ra còn có giải phụ "Đóng Góp Kỹ Thuật Tốt Nhất" trị giá 5000 USD.

    Sau đây là 15 tác phẩm hay ho của cuộc thi tính đến thời điểm hiện tại:

    Oliver Deussen và Thomas Lindemeier từ khoa khoa học máy tính Đại học Konstanz (Đức) đã tạo robot eDavid.


    Ban đầu, nó là cánh tay robot dùng để hàn được sử dụng trong việc sản xuất xe hơi.


    Nhưng hai nhà khoa học này đã trang bị robot với các cảm biến, camera và một máy tính điều khiển khiến nó có thể cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật.


    Về cơ bản, eDavid sẽ tái tạo lại hình ảnh được cung cấp trước đó.

     


    eDavid thậm chí sẽ ký tên lên tác phẩm sau khi hoàn thành.


    Nó sử dụng 5 đầu cọ khác nhau để tạo ra kiệt tác của mình.


    Và nó dùng 24 màu sắc khác nhau.


    Bức vẽ tái hiện Đại học Konstanz, nơi robot được chế tạo.


    Bức hoạ chân dung George Clooney này chứng minh robot rất có năng khiếu về nghệ thuật.


    Và nó có thể vẽ theo nhiều trường phái khác nhau.


    Quá trình vẽ của eDavid.


    eDavid không phải là robot duy nhất có thể thực hiện được điều này, Pindar Van Arman - một nghệ sĩ và kỹ sư phần mềm - đã tạo ra một robot không thua kém gì eDavid.


    Nhưng robot này có cách thức thực hiện khác với eDavid, nó dùng phần mềm trên smartphone và sự trợ giúp của con người để vẽ các tác phẩm nghệ thuật.


    Và cho ra các tác phẩm khá độc đáo.


    Tuy nhiên nó cũng có khả năng vẽ một cách tự động như eDavid.


    Nó sẽ phân tích hình ảnh kỹ lưỡng, ví dụ như bức tranh thành phố New York, và tự động vẽ dựa trrên hình ảnh của bức tranh ấy.


    Nó có thể cho ra đời các bức vẽ có độ chính xác cao.


    Nhưng khi có sự trợ giúp của con người, các tác phẩm được tạo ra thú vị không kém.


    Đó là lí do vì sao hạng mục Telerobotics rất hấp dẫn vì nó cho thấy các tác phẩm nghệ thuật khi máy kết hợp với người.


    Ông Van Arman cho biết hàng trăm người sẽ hỗ trợ robot của ông để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật cho cuộc thi.

     

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ