9 chính sách đãi ngộ trong mơ của các công ty công nghệ

    Dee Tee,  

    Bữa trưa miễn phí hàng ngày liệu đã đủ hấp dẫn để chiêu mộ và giữ chân các nhân tài công nghệ?

    Câu trả lời rõ ràng là không đủ. Bởi hiện nay, đối với nhân viên trong các công ty công nghệ lớn, bữa trưa miễn phí dường như đã trở thành thông lệ quá quen thuộc.

    Ngày càng nhiều công ty công nghệ “hào phóng” đưa ra hàng loạt đãi ngộ hấp dẫn và mới mẻ, không chỉ gói gọn trong bảo hiểm y tế hay những chuyến du lịch hàng năm truyền thống.



    Apple và Facebook: Đông lạnh trứng phục vụ việc tái sinh sản của nhân viên nữ.

    Cả Apple và Facebook đều hỗ trợ chi phí lên tới 20,000 USD để tạo cơ hội cho các nhân viên nữ của mình được đông lạnh trứng cho việc tái sinh sản về sau. Đây là một phần trong kế hoạch của Apple và Facebook về lợi ích sinh đẻ cho các nhân viên nữ, trong đó còn bao gồm các lợi ích khác như được tiếp cận với các dịch vụ điều trị sinh sản, mang thai hộ hay ngân hàng tinh trùng.

    Đông lạnh trứng là biện pháp được Apple và Facebook áp dụng cho nhân viên của mình từ lâu.

    Đông lạnh trứng là biện pháp được Apple và Facebook áp dụng cho nhân viên của mình từ lâu.


    Facebook: Chu cấp cho các nhân viên có trẻ sơ sinh khoản hỗ trợ "Baby Cash" trị giá 4000 USD.

    Những nhân viên là ông bố bà mẹ có con mới sinh sẽ được Facebook hỗ trợ 4000 USD.

    Những nhân viên là ông bố bà mẹ có con mới sinh sẽ được Facebook hỗ trợ 4000 USD.

    Nếu nhân viên có em bé mới sinh, Facebook sẽ cung cấp thêm cho họ 4000 USD bên cạnh 4 tháng nghỉ làm ở công ty.



    Deloitte và Salesforce: Cung cấp dịch vụ chăm sóc người già cho bố mẹ của nhân viên.

    Không chỉ trẻ sơ sinh mới được quan tâm, người già vẫn luôn là một đối tượng cần được hỗ trợ nhiều nhất.

    Người già luôn cần được quan tâm chăm sóc hàng ngày.

    Người già luôn cần được quan tâm chăm sóc hàng ngày.


    Deloitte và Salesforce là 2 công ty chú trọng đến vấn đề này bởi không dễ như thuê người trông trẻ, hiện nay rất khó để tìm được dịch vụ chăm sóc người già có uy tín.



    Expensify: Một tháng dài "bay nhảy" tại một điểm du lịch mỗi năm

    Hàng năm, Expensify sẽ tạo điều kiện cho các nhân viên được “ăn chơi nhảy múa” trong suốt một tháng tại một địa điểm du lịch nước ngoài bất kỳ. Đặc biệt hơn, toàn bộ nhân viên đều có thể rủ thêm một người đi cùng.

    Chuyến đi Thái Lan gần đây của công ty.

    Chuyến đi Thái Lan gần đây của công ty.

    Được biết, ngoài Thái Lan, họ cũng từng ghé thăm Việt Nam hay Bồ Đào Nha. Expensify cũng rất linh động nếu nhân viên không thể dành trọn 1 tháng “ăn chơi”. Theo Expensify, thường thì họ chỉ bay nhảy từ 1 đến 2 tuần, và sau đó sẽ trở về nhà và dành thời gian cho gia đình.



    Betabrand: Du lịch vòng quanh thế giới miễn phí

    Không chỉ các công ty lớn mới dành cho nhân viên những đãi ngộ “khó tin”.

    Không chỉ các công ty lớn mới dành cho nhân viên những đãi ngộ “khó tin”.

    Công ty thời trang huy động vốn cộng đồng Betabrand đã biến những chuyến công tác thành những chuyến du lịch vòng quanh thế giới miễn phí sau khi CEO của hãng phát hiện ra nhiều nhân viên của công ty chưa từng được đi nước ngoài. Mỗi chuyến du lịch được công ty đài thọ toàn bộ và được tặng bất ngờ cho nhân viên, tương tự như khi bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey tặng không... ô tô cho khán giả.

     

    Automattic và Epic: Nghỉ phép dài hạn mỗi 5 năm

    Để tránh kiệt sức cũng như phần thưởng cho lòng trung thành của nhân viên, các công ty này đã tạo điều kiện cho nhân viên được nghỉ phép có lương dài hơi sau vài năm cống hiến.

    Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới miễn phí sẽ là món quà của Epic dành cho nhân viên.

    Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới miễn phí sẽ là món quà của Epic dành cho nhân viên.

    Tại Automattic, nhân viên được khuyến khích nghỉ phép từ 2-3 tháng sau 5 năm làm việc. Tuy nhân viên của Epic chỉ có 1 tháng nghỉ phép nhưng công ty sẽ tài trợ toàn bộ cho một chuyến đi 2 người nếu nhân viên muốn du lịch tới nước họ chưa từng ghé thăm trước đó.



    Asana: 10,000 USD để nâng cấp khu vực làm việc

    Một góc làm việc trong mơ sẽ không còn quá xa tầm với của nhân viên Asana.

    Một góc làm việc trong mơ sẽ không còn quá xa tầm với của nhân viên Asana.

    Asana chu cấp cho nhân viên khoản tiền 10,000 USD để tùy nghi trang bị cho góc làm việc của mình, bất kể là một chiếc ghế thiết kế riêng hay bàn làm việc nhiều màn hình. Nhiều nhân viên Asana chia sẻ, họ đã đầu tư vào các bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao.



    LinkedIn, Twitter và Apple: Học yoga miễn phí

    Lớp học yoga miễn phí tại LinkedIn.

    Lớp học yoga miễn phí tại LinkedIn.

    Ngoài việc trợ cấp thẻ thành viên phòng gym cho các nhân viên hay đặt máy chạy bộ dưới tầng hầm, các công ty này đang chuẩn bị triển khai nhiều lớp học giúp tăng cường sức khỏe cho nhân viên và yoga luôn là một lựa chọn thông minh, bởi đây là bộ môn giúp tăng cường sức khỏe tinh thần hiệu quả. Ngoài ra, yoga còn nhẹ nhàng và phù hợp với nữ giới hơn việc tập gym vốn khá vất vả.



    Google: Dành 20% thời gian làm việc để... làm việc riêng

    Google khá tham khi tạo cơ hội nghỉ ngơi cho nhân viên bằng cách khuyến khích họ... làm việc.

    Google khá "tham" khi tạo cơ hội nghỉ ngơi cho nhân viên bằng cách khuyến khích họ... làm việc.

    Google có một quy luật, nhân viên được dành 20% thời lượng làm việc để nghiên cứu một dự án cá nhân của riêng mình. Đây chính là bước đệm cho hàng loạt phát kiến giá trị của Google như Google News, Gmail và AdSense. Tuy nhiên, một số nhân viên cho rằng điều này thực chất chẳng khác gì làm thêm ngoài giờ với 120% thời gian làm việc. Theo thống kê, chỉ có 10% nhân viên tận dụng lợi ích từ “món quà” này của Google.

    Theo BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ