Ahmed Mohamed - khách mời danh dự tại Hội chợ khoa học của Google

    Quyên Nguyễn,  

    Ahmed Mohamed gặp gỡ các bạn học sinh đồng trang lứa tại Hội chợ khoa học thường niên của Google

    Ahmed Mohamed, cậu học sinh nhận được sự chú ý của toàn Thế giới trong tuần vừa qua sau khi bị bắt chỉ vì mang đến trường một chiếc đồng hồ tự chế, đã được Google mời tham dự Hội chợ Khoa học lần thứ 5 với tư cách khách mời danh dự.

     Mohamed bị nghi ngờ mang bom tới trường chỉ vì em là người Hồi Giáo

    Mohamed bị nghi ngờ mang bom tới trường chỉ vì em là người Hồi Giáo

    Sự kiện được tổ chức tại trụ sở chính của Google ở Mountain View, Calif nhằm truyền cảm hứng cho các em học sinh đam mê khoa học trong độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi. Hội chợ cũng sẽ trưng bày 20 đề án khoa học đến từ khắp nơi trên Thế giới.

    Một trong những sự kiện quan trọng nhất của hội chợ là cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học hàng đầu, đặc biệt là trong năm nay, vị khách mời đó chính là Ahmed Mohamed. “Chúng tớ đã học về cậu ở trường!”- một học sinh đến từ Oakland, Calif., đã rất phấn khởi khi được gặp Ahmed ngoài đời.

    Ahmed đã bị bắt khi mang chiếc đồng hồ tự chế đến trường ở Irving, Texas. Đáng buồn là thầy giáo của em lại cho rằng đó là một quả bom! Thực chất, chiếc đồng hồ của Ahmed, cũng như những phát kiến khác được trưng bày ở sự kiện của Google, chỉ là những công trình khoa học mang tính cách tân và vô hại.

     

    Ahmed Mohamed trả lời họp báo tại Texas.

    Những cuộc tranh luận xung quanh câu chuyện của Ahmed đã nổ ra ở khắp nơi trên mạng xã hội. Chỉ trong vòng vài ngày mà Ahmed đã liên tục nhận được những lời mời đến từ Facebook, Google, thậm chí cả tổng thống Barack Obama. Và xin chúc mừng Google vì Ahmed đã nhận lời tới tham dự Hội chợ khoa học của công ty, đây cũng là lần đầu tiên Ahmed chính thức xuất hiện trước công chúng.

    Theo Time

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày