Amazon lấn sân Apple Music bằng dịch vụ nghe nhạc 9,9 USD/tháng

    TVD,  

    Amazon sẽ phát triển một ứng dụng nghe nhạc trực tuyến hoàn toàn riêng biệt.

    Theo tin của New York Post, Amazon đang muốn phát triển một dịch vụ nghe nhạc trực tuyến hoàn toàn mới. Dịch vụ này sẽ tách biệt với các mảng kinh doanh bán lẻ và điện toán đám mây của Amazon, để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Apple Music và Spotify .

    Các lãnh đạo cấp cao của Amazon, trong đó có CEO Jeff Bezos đã tiến hành một số thỏa thuận với các đối tác trong ngành âm nhạc về một số vấn đề bản quyền cách đây vài tuần. Đây cũng là bằng chứng rõ nhất cho thấy tham vọng lấn sân mảng kinh doanh mới của Amazon.

    Tuy nhiên, New York Post cũng cho biết dự án này vẫn đang trong giai đoạn mới hình thành và chưa thể nói trước được điều gì. Trang tin này cũng tiết lộ rất có thể nó sẽ được ra mắt vào khoảng cuối năm 2016.

    Amazon cũng đang sở hữu dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Prime Music, tuy nhiên dịch vụ này đang còn rất nhiều hạn chế và không hấp dẫn được người dùng. Dịch vụ nghe nhạc trực tuyến này chỉ có những thành viên của Amazon Prime được sử dụng, với giá thuê bao 99 USD/năm. Nó cũng chỉ có số lượng bài hát giới hạn và không có nhiều ca khúc mới.

    Có lẽ vì vậy mà Amazon muốn tạo ra một nền tảng riêng biệt, không liên quan gì đến Amazon Prime. Dịch vụ nghe nhạc trực tuyến của một hãng bán lẻ phát triển, không có gì là không thể khi Amazon đã từng chứng minh rằng mình không chỉ giỏi trong việc bán hàng trực tuyến.

    Nền tảng đám mây Amazon Web Services chính là bằng chứng cho thấy điều đó. Hiện tại AWS của Amazon đang dẫn đầu trong cuộc đua đám mây, trong khi những tên tuổi lớn như Microsoft hay IBM vẫn đang bị bỏ lại phía sau.

    Tham khảo: nypost

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ