Anonymous bị cáo buộc đổ tội danh khủng bố cho người vô tội

    TVD,  

    Một hacker ẩn danh cho biết Anonymous đang cố gắng bịa đặt ra danh sách này để thể hiện sự ảnh hưởng của mình trên mạng internet.

    Sau một tuyên bố “chiến tranh” với IS, nhóm hacker Anonymous đã tiết lộ danh tính của những kẻ tình nghi thuộc nhóm khủng bố này. Tuy nhiên có vẻ như danh tính của những kẻ tình nghi này lại là của những người dân vô tội, theo nguồn tin của trang Independent.

    Ít nhất danh tính của một người trong bản danh sách này đã được xác nhận, tuy nhiên theo các phản hồi thì người này không hề có liên hệ với nhóm khủng bố IS. Sau những chỉ trích trên, một tài khoản Twitter có liên hệ với tổ chức Anonymous đã phải đính chính lại thông tin và chấp nhận bất cứ điều gì để có thể bảo vệ cho người đàn ông này.

     Tôi cảm thấy rất giận giữ với bản thân mình vì đã để điều này xảy ra và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ ông ấy.

    Tôi cảm thấy rất giận giữ với bản thân mình vì đã để điều này xảy ra và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ ông ấy.

    Trước đó, một nhóm thuộc Anonymous tuyên bố đã phát hiện và đánh sập 5.500 tài khoản Twitter của các thành viên khủng bố IS. Tuy nhiên Anonymous cũng khá nổi tiếng với những sự việc nhầm lẫn khi tiết lộ danh tính của một ai đó.

    Mới đây nhất là vụ việc tiết lộ danh sách các thành viên thuộc nhóm Ku Klux Klan hay còn được biết đến là Đảng 3K, mà trong đó xuất hiện tên của nhiều quan chức cao cấp thuộc Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau đó các thông tin này được cho là không chính xác.

    Một đại diện của nhóm Operation Paris Anonymous trả lời BBC, cho biết những mục tiêu mà họ đưa vào tầm ngắm và tấn công đều đã được điều tra kỹ lưỡng. Những gì họ làm đều là hợp pháp và không có ý định tấn công vào những người vô tội.

    Người này khẳng định: “Chúng tôi có thể đảm bảo rằng không có việc cáo buộc sai sự thật đối với những người không liên quan”.

     Chúng tôi không chắc chắn 100% rằng tất cả các danh tính này là của IS, nhưng cũng không nói rằng tất cả đều không phải. Có hơi muộn để nói rằng nó không phải? Các phương tiện truyền thông đã ca tụng mấy người vì những gì đã làm được. Vậy thực tế là chỉ có một số ít trong danh sách đó là có thể đúng.

    Chúng tôi không chắc chắn 100% rằng tất cả các danh tính này là của IS, nhưng cũng không nói rằng tất cả đều không phải.

    Có hơi muộn để nói rằng nó không phải? Các phương tiện truyền thông đã ca tụng mấy người vì những gì đã làm được. Vậy thực tế là chỉ có một số ít trong danh sách đó là có thể đúng.

    Tuy nhiên tổ chức này tiếp tục phải nhận những lời chỉ trích đến từ cả những hacker khác trên thế giới. Jester là một hacker ẩn danh cho biết: “Đó là cách mà Anonymous vẫn làm để thể hiện sự ảnh hưởng to lớn của mình trên mạng internet và các kênh truyền thông”.

    Jester cho biết nhóm Anonymous đang cố gắng để bịa đặt ra danh sách này, để khiến cho lời tuyên chiến của mình với IS trở nên có trọng lượng và được các phương tiện truyền thông ca ngợi.

    Tham khảo: independent

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ