Anonymous tấn công Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Paris

    zknight,  

    Hành động được tuyên bố là một cuộc trả đũa cho vụ bắt giữ các nhà hoạt động độc lập trong thành phố.

    Tổ chức Anonymous vừa tấn công và đánh cắp dữ liệu của khoảng 1.415 quan chức tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP21) tại Paris. Hành động được tuyên bố là một cuộc trả đũa cho vụ bắt giữ các nhà hoạt động độc lập trong thành phố.

    Nhiều trang web phục vụ trong khuôn khổ COP21 đã bị Anonymous đưa vào tầm ngắm. Các hacker đã đánh cắp được tài khoản người dùng, tên, email, số điện thoại, và các câu hỏi bí mật phục vụ Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc của các quan chức tham dự và công bố chúng trên một trang web của Anonymous.

     Các thành viên tham dự tại COP21 tập trung trong lễ khai mạc.

    Các thành viên tham dự tại COP21 tập trung trong lễ khai mạc.

    Tuần trước, một nhóm người biểu tình đã tuần hành vì biến đổi khí hậu trên đường phố Paris. Bởi tất cả các hoạt động biểu tình đã bị cấm từ khi Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc tấn công khủng bố 3 tuần trước, nhiều trong số họ đã bị bắt giữ. Anonymous tuyên bố cuộc tấn công lần này của họ nhằm phản đối hành động từ phía cảnh sát và chính phủ.

    Các quan chức có thông tin cá nhân bị đánh cắp được xác định đến từ các quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Peru, Pháp và Hoa Kỳ. Một số viên chức của Hội đồng Anh và Bộ Môi trường Thực phẩm và Nông thôn Anh là những người có dữ liệu bị đánh cắp và công bố.

    Đối mặt với cuộc tấn công lần này, nhà tổ chức COP21 đã tỏ ra khá lúng túng”, Oliver Farman, một nghiên cứu viên an ninh mạng tại Cyber Security Network thuộc Đại học Oxford cho biết. “Cuộc tấn công sử dụng một lỗ hổng nổi tiếng. Để những dữ liệu quan trọng bị đánh cắp theo cách này chứng tỏ nhà tổ chức đã thiếu sự tập trung cho an ninh”.

    Cách duy nhất để khắc phục hậu quả cho đến lúc này là cần thay đổi và thông báo lại mật khẩu cho tất cả các quan chức tham dự. “Mặc dù điều này thật đáng xấu hổ cho ban tổ chức, nó là cần thiết để giảm thiểu thiệt hại và phòng tránh một cuộc tấn công mới trong tương lai”, Farman nói.

    Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP21) khai mạc này 30/11 tại Paris, Pháp có sự tham dự của hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là nơi gặp mặt của 80 nguyên thủ cùng với những chuyên gia về môi trường và các nhà khoa học. Họ sẽ cùng nhau thảo luận để đưa ra một hướng đi mới cho tình hình môi trường và biến đổi khí hậu của Trái Đất trong tương lai.

    Theo Wired

    Đây là những người phải chịu trách nhiệm về biến đổi khí hậu

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ