Apple phát triển dịch vụ truyền hình trực tuyến, muốn chấm dứt thời kỳ của truyền hình cáp

    TVD,  

    Theo trang Re/code, Apple đang làm việc với các nhà phát triển ứng dụng truyền hình để chuẩn bị ra mặt dịch vụ truyền hình trực tuyến trên web.

    Theo trang Re/code, Apple đang làm việc với các nhà phát triển ứng dụng truyền hình để chuẩn bị ra mặt dịch vụ truyền hình trực tuyến trên web. Dịch vụ mới này của Apple có khả năng đe dọa các dịch vụ truyền hình cáp truyền thống. Người dùng sẽ không cần sử dụng đầu thu hay dây cáp, mà chỉ cần một chiếc TV có thể kết nối internet, hoặc cũng có thể xem truyền hình trên máy tính và các thiết bị di động một cách tiện lợi.

    Apple cũng sẽ cung cấp nhiều gói thuê bao khác nhau với mức giá hợp lý để người dùng lựa chọn. Apple cho biết dịch vụ này cũng sẽ được tích hợp trong Apple TV. Như vậy có vẻ như Apple muốn bao trọn từ việc cung cấp thiết bị đến dịch vụ truyền hình.

    Có nhiều thông tin cho rằng Apple đã ra mắt một bản demo giao diện của dịch vụ truyền hình trực tuyến này cho các nhà lập trình tham khảo và hoàn thiện thêm. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin vào được tiết lộ, cũng như ngay ra mắt dịch vụ này vẫn chưa được Apple thông báo.

    Để có thể phát sóng các chương trình truyền hình trực tuyến trên web, Apple cũng sẽ phải làm việc với các kênh truyền hình trên thế giới như Discovery, Disney hay ESPN. Do đó hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi dịch vụ này có thể ra mắt.

    Trước Apple cũng đã có các dịch vụ truyền hình internet được ra mắt và thành công như Netflix. Bằng cách tận dụng lợi thế của các thiết bị di động hiện nay, truyền hình internet hứa hẹn sẽ là mảnh đất màu mở để các công ty khai thác, khi mà truyền hình cáp truyền thống đang mất dần sức hút với người xem.

    Bên cạnh Apple thì Sony cũng là một trong những công ty công nghệ lớn hiện nay đang đầu tư phát triển trong lĩnh vực này. Theo một báo cáo gần đây, dịch vụ truyền hình trực tuyến của Sony đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, hãng này cũng đã ký hợp đồng được với các kênh truyền hình lớn như Viacom và Discovery. Tuy nhiên mức phí thuê bao dự kiến của Sony là khá cao, dao động từ 60-80USD một tháng.

    Tham khảo: digitaltrends

    >>Doanh số Apple TV đạt 20 triệu chiếc, không còn là "món đồ chơi" nữa

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ