Apple vô hiệu hóa Apple News tại Trung Quốc

    Dee Tee,  

    Nguyên do tới từ những chính sách kiểm duyệt thông tin của quốc gia này.

    Thông tin từ Hồng Kong cho biết, Apple đã vô hiệu hóa ứng dụng tin tức của mình tại Trung Quốc. Theo một chuyên gia trong ngành, hành động này nhiều khả năng là do các quy tắc kiểm định và quản lý nghiêm ngặt phương tiện truyền thông trực tuyết ở đây.

    Ứng dụng Apple News được công bố hồi tháng 6 và mới chỉ được cung cấp cho người dùng tại Mỹ, một vài quốc gia khác như Anh và Australia đang được thử nghiệm. Nhưng nhiều người dùng vẫn có thể cài đặt và kích hoạt ứng dụng này bằng cách đổi vùng địa lý trong thiết bị của họ thành Hoa Kỳ. Dù thế, có vẻ như cách này không còn hiệu quả tại Trung Quốc.

    Sử dụng Apple News tại Trung Quốc, các tin tức không được hiển thị như bình thường, chỉ có 1 thông báo duy nhất "Tin tức không được hỗ trợ tại khu vực hiện tại của bạn". Phía Apple vẫn từ chối bình luận về vấn đề này.

    Trung Quốc đang là thị trường lớn thứ 2 của Apple sau Mỹ, với doanh số tới hơn 13 tỉ USD trong Quý 3. Điều đó có nghĩa công ty này cần phải thận trọng hơn trong các chính sách của mình tại Trung Quốc, kể cả các nội dung "không phù hợp" với đất nước này.

     Cảnh hàng người xếp hàng tại Apple Store ở thủ đô Bắc Kinh.

    Cảnh hàng người xếp hàng tại Apple Store ở thủ đô Bắc Kinh.

    Chính quyền Trung Quốc luôn muốn các công ty có trách nhiệm trong việc kiểm duyệt những nội dung nhạy cảm trong nước. Trong trường hợp của Apple News, hãng cần 1 hệ thống kiểm duyệt ngay bên bên trong ứng dụng này. Đó là cách mà các trang tin tại Trung Quốc loại bỏ những thông tin nhạy cảm.

    Tuy nhiên, khi Apple khôn khéo trong quan hệ với nhà chức trách, đó là lúc họ làm người dùng cảm thấy khó chịu. Larry Salibra, người thành lập dịch vụ kiểm tra phần mềm Pay4Bugs, đã chỉ ra vấn đề này trên Twitter hồi tuần trước. Trong một cuộc phỏng vấn qua email, Salibra nói rằng Apple đang "rất bối rối" trong việc đưa ra các chính sách của mình tại Trung Quốc.

    Trên Reddit, ông còn tỏ ra "cởi mở" hơn khi viết "Họ đang kiểm duyệt ngay cả các tin tức mà tôi đã tải về và lưu trữ trong thiết bị của mình, mặc dù nó được mua tại Mỹ". Hiện tại ông này đang sống và làm việc tại Trung Quốc, dĩ nhiên ông không thể tránh được các vấn đề trên.

    "Sau khi kiểm tra, tôi nhận ra Apple News đã bị Great Firewall chặn lại, cho dù bạn sử dụng tài khoản iTunes của bất cứ quốc gia nào. Apple có lẽ nên lựa chọn 1 một cách làm khác nhẹ nhàng hơn". Salibra nói.

    Great Firewall của Trung Quốc là hệ thống tường lửa ngăn chặn và kiểm soát thông tin được chính quyền Trung Quốc điều hành. Hệ thống này đã và đang chặn khá nhiều trang web quốc tế lớn như Facebook hay Twitter.

    Tham khảo NYT

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ