Ashley Madison lừa người dùng, có tới 95% thành viên nữ là bot

    TVD,  

    Hàng chục triệu người đàn ông viết mail, chat và chi tiền cho những người phụ nữ chưa bao giờ tồn tại

    Vụ việc trang web ngoại tình Ashley Madison bị hacker đánh cắp dữ liệu thành viên và thông tin nội bộ tiếp tục có những tình tiết mới khiến rất nhiều người bất ngờ. Mới đây, thông qua các dữ liệu nội bộ, hoạt động của trang web Ashley Madison mà đã bị hacker tiết lộ, một số người phát hiện ra rằng có tới 90 - 95% thành viên nữ là những robot được tạo ra bởi chính trang web này.

    Trang web Ashley Madison và công ty quản lý Avid Life Media cũng đã từng bị một nhân viên của mình khởi kiện vào năm 2013. Trong vụ kiện đó, cô này cho biết nhiệm vụ chính của mình tại Ashley Madison là viết hàng nghìn hồ sơ giả cho trang web này.

    barbie1

    90 - 95% thành viên nữ trên trang web ngoại tình này là giả.

    Trang Gizmodo cũng đã phân tích các dữ liệu mà hacker công bố để tìm ra sự thật. Theo đó, trong số 37 triệu thành viên đã được đăng ký, chỉ có 5,5 triệu thành viên là nữ. Tuy nhiên biên tập viên Annalee Newlitz đã phát hiện ra rằng  mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

    Cô phát hiện ra rằng có tới 90 - 95% các tài khoản nữ được đăng ký có liên quan tới ashleymadison.com . Cũng có nghĩa là tất cả chúng được tạo ra từ nội bộ trang web này. Số 350 tài khoản còn lại có những thông tin rất bất bình thường.

    Newlitz cũng phát hiện ra rất nhiều điểm đáng nghi khác. Trong đó phải kể đến các số liệu bao gồm:

    Chỉ có 1.492 tài khoản nữ đã từng kiểm tra tin nhắn thông báo của họ trên trang web. So với con số 20 triệu tài khoản nam giới.

    Chỉ có 2.409 thành viên nữ từng sử dụng chức năng chat của trang web này. So với thành viên nam giới thì con số này là 11 triệu tài khoản.

    Nó cũng có thể là rất nhiều người phụ nữ đã đăng ký một tài khoản thành viên trên trang web Ashley Madison nhưng không làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên theo phân tích và tuyên bố của Newlitz cho biết: “Ashley Madison là một trang web nơi hàng chục triệu người đàn ông viết mail, chat và chi tiền cho những người phụ nữ chưa bao giờ tồn tại”.

    Do đó, cáo buộc của các hacker về việc Ashley Madison là một trang web lừa đảo đến nay đã có cơ sở. Bên trong hoạt động của trang web ngoại tình này và công ty quản lý Avid Life Media vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Và các dữ liệu mà hacker công bố vẫn đang được phân tích để vạch trần những điều bí ẩn đó.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày