Ashley Madison phải bồi thường 500 triệu USD do để lộ danh tính những người ngoại tình

    TVD,  

    Trang web ngoại tình Ashley Madison tiếp tục gặp phải rắc rối khi vướng vào 4 vụ kiện tại Mỹ, có thể phải bồi thường hơn 500 triệu USD.

    Cho đến nay, đã có ít nhất 4 đơn kiện được đưa lên các tòa án tại Mỹ chống lại trang web ngoại tình Ashley Madison. Với lý do trang web này đã để lộ danh tính của những thành viên, những người đã từng ngoại tình nhờ trang web này, mặc dù họ đã trả phí để được xóa thông tin tài khoản vĩnh viễn.

    Trong đó, có 2 đơn kiện được nộp tại tòa án bang California, một đơn kiện khác tại Texas và đơn kiện thứ tư tại Missouri. Một trong số những người đâm đơn kiện là một cựu thành viên của trang web Ashley Madison, ông Eliot Shore.

    Ông Shore đã từng đăng ký thành viên trên trang web Ashley Madison sau khi vợ ông qua đời vì bệnh ung thư. Tuy nhiên ông cho biết mình chỉ tán gẫu với các thành viên khác và chưa bao giờ có hành vi ngoại tình. Do đó, ông đã đâm đơn kiện trang web này vì tội danh bôi nhọ danh dự với mức tiền bồi thường lên tới 578 triệu USD.

    Một đơn kiện khác được gửi lên với cái tên nặc danh là Jane Doe, cáo buộc công ty mẹ Avid Life Media đã vi phạm hợp đồng, không có trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin người dùng và vi phạm luật về quyền riêng tư cá nhân.

    Đơn kiện này đưa ra bằng chứng là các thông tin bí mật liên quan đến hoạt động nội bộ của Ashley Madison mà đã từng bị hacker công khai. Qua đó cáo buộc hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên trang web không được bảo mật chặt chẽ dẫn đến sự cố lần này.

    Một đơn kiện khác cho biết người này đã từng trả phí 19 USD để xóa vĩnh viễn tài khoản của mình trên trang web Ashley Madison. Tuy nhiên các thông tin cá nhân của người đó vẫn được lưu trữ và bị công khai trong dữ liệu các hacker đã đánh cắp.

    Phía Ashley Madison vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về những vụ kiện này. Trong mấy ngày qua, trang web ngoại tình này cùng với công ty quản lý là Avid Life Media đang gặp khá nhiều rắc rồi, khi mà cảnh sát báo cáo có 2 vụ tự tử liên quan đến việc danh tính những người ngoại tình bị tiết lộ. Còn về phía tòa án vẫn đang thu thập thêm các chứng cứ trước khi mở phiên tòa xét xử.

    Tham khảo: wired

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ