Bi hài chuyện người đàn ông bị virus giả danh cảnh sát lừa vố đau

    MT,  

    Một người đàn ông bị virus giả mạo là FBI cảnh báo rằng ông phải đến trạm cảnh sát để nộp phạt vì chứa các nội dung khiêu dâm trẻ em trên máy.

    Một sự việc bi hài vừa xảy ra tại Mỹ liên quan tới virus máy tính: Một người đàn ông bị virus giả mạo là FBI cảnh báo rằng ông phải đến trạm cảnh sát để nộp phạt vì chứa các nội dung khiêu dâm trẻ em trong máy tính. Tưởng rằng đây là cảnh báo thật của FBI, Jay Riley - tên người đàn ông 21 tuổi này, mang theo máy tính đến trình diện cảnh sát. Các nhà chức trách đã kiểm tra chiếc máy và quả thực đã phát hiện ra các nội dung khiêu dâm. Jay Riley lập tức bị bắt giam.

    Bi hài chuyện người đàn ông bị virus giả danh cảnh sát lừa vố đau

    Theo như những gì được công bố, Jay Riley đã nhận được một cảnh báo pop-up với tiêu đề "FBI Warning" và nội dung là yêu cầu anh ta phải đến sở cảnh sát tại Prince William County để nộp tiền phạt vì lưu trữ các nội dung khiêu dâm trẻ em. Thông thường, FBI hay cảnh sát nói chung không đưa ra các pop-up cảnh báo trên internet kiểu đó. Cảnh báo mà người đàn ông trên nhận được rõ ràng là một dạng scam (lừa đảo), mà cụ thể là một dạng malware có tên ransomware. Dạng malware này sẽ khóa máy tính của nạn nhân và đưa ra các yêu cầu giả mạo như trường hợp của Riley để bắt nạn nhân gửi tiền vào tài khoản cho chúng. Tuy nhiên thì nạn nhân lần này có vẻ đã quá sợ hãi và đã ra tự thú mà không biết rằng đó chỉ là cảnh báo giả mạo.

    Jonathan Perok, đại diện sở cảnh sát Prince William County cũng cho biết: "Có lẽ thông báo pop-up kia đã làm anh ta sợ hãi". Ông nói thêm rằng chưa bao giờ gặp một vụ việc tương tự như vậy. Riley hiện đang bị giam giữ và phải đối mặt ít nhất với 3 tội danh liên quan tới việc lưu trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ