Cách tự tạo cyborg từ một con gián sống và 600.000 VND

    Tân Phan,  

    Nguyên liệu cần thiết gồm gián, bo mạch Arduino, giấy nhám, kéo và keo.

    Cứ mỗi năm, con người từng bước đạt được những tiến bộ trong việc xây dựng cyborg (nửa người nửa máy) và gián chính là loài vật được con người thử nghiệm đầu tiên. Một bài viết hướng dẫn cách chế tạo cyborg từ gián với chi phí khoảng 30 USD trên trang Instructables đã gây sốt trên mạng trong những ngày qua.

    Ngoài việc hơi "ác" với con gián, quá trình này trông có vẻ rất dễ dàng. Chỉ cần lắp ráp cái "ba lô" bao gồm tấm nhôm hình chữ nhật và các linh kiện điện tử và sau đó tiến hành cuộc giải phẫu trên gián. Tuy nhiên, sẽ cần phải gây mê cho gián bằng cách ngâm nó vào nước đá, sau đó dùng giấy nhám để mài mòn phần ngực ở giữa cổ và thân. Bước tiếp theo cần làm là gắn bo mạch Arduino lên lưng rồi gắn dây nhợ cùng ăng ten vào lỗ hổng trên ngực và 2 chiếc râu của gián.

    Khi làm xong các bước trên, chúng ta cần lập trình cho bo mạch Arduino bao gồm 6 dòng code và con giá đã sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm khi nó hồi sức qua đêm. Bo mạch này sẽ kích thích xung điện vào 2 chiếc râu gián để nó tưởng rằng có bức tường phía trước (gián dùng râu để xác định chướng ngại vật), nó sẽ bò theo hình tròn. Tuy nhiên, tác giả cho rằng gián sẽ từ từ chống tại điều này và tự di chuyển theo hướng khác vì tuổi thọ của nó bị giảm sút sau cuộc phẫu thuật.

    Tuy ý tưởng này không mới, nhưng nó cho thấy sự tiến bộ mới nhất trong công nghệ hiện nay. Trong quá khứ đã có nhiều trường hợp thử nghiệm với kỹ thuật tương tự: kích thích râu gián bằng điện, nhưng nó vấp phải nhiều sự phản đối vì không mang tính nhân đạo. Dù sao, đây cũng là một bước tiến mới trong ngành thần kinh học và nghệ thuật 'hack' sinh học (biohacking).

    Tham khảo ArsTechnica

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ