Cập nhật: Không, Apple không mở khóa 70 lần mà là trích xuất thông tin 70 lần

    Tân Phan,  

    Từ chính xác là "trích xuất", chứ không phải "mở khoá".

    Trong những ngày qua, các đầu báo trên thế giới đều đưa tin Apple đã mở khoá 70 chiếc iPhone trong quá khứ cho chính phủ để phục vụ điều tra. Và các nguồn tin này nói rằng Apple đang từ chối làm những việc họ đã làm trước đó cho FBI. Tuy nhiên, điều này không thực sự chính xác hoàn toàn.

    Hiện tại có hai sự việc chính liên quan đến vấn đề trích xuất dữ liệu của Apple. Sự việc ở New York cho thấy Apple cố gắng không đưa dữ liệu của khách hàng cho các nhà hành pháp mặc dù họ có đủ công cụ để hack chiếc điện thoại chứa dữ liệu, sự việc ở California hiện nay Apple đang phải đấu tranh với lệnh của FBI: làm yếu cơ chế bảo mật của iPhone để FBI có thể mở khoá nó bằng phương thức Brute Force. Hai sự việc trên hoàn toàn không giống nhau.

    Ở trường hợp New York, chiếc iPhone chính phủ muốn trích xuất dữ liệu chạy hệ điều hành iOS 7. Trong các thiết bị chạy iOS 7 trở về trước, Apple có thể trích xuất các dữ liệu bao gồm danh bạ, hình ảnh, cuộc gọi và tin nhắn mà không cần phải mở khoá. Apple không mở khoá những chiếc điện thoại này, họ trích xuất dữ liệu khi chúng bị khoá. Chính phủ đã xác nhận Apple bỏ qua (bypass) màn hình khoá để trích xuất dữ liệu. Tuy nhiên Apple đã quyết định không trích xuất dữ liệu vì họ cho rằng nó tốn nhiều tài nguyên và nguồn lực, đồng thời lên án chính phủ đang lợi dụng bộ luật từ hơn 2 thế kỉ trước để ép họ làm điều này.

     Thông báo của Apple về việc có thể trích xuất dữ liệu các điện thoại chạy iOS 7 trở về trước.

    Thông báo của Apple về việc có thể trích xuất dữ liệu các điện thoại chạy iOS 7 trở về trước.

    Quay trở lại vụ việc California, chiếc điện thoại iPhone 5c chạy iOS 9. Kể từ hệ điều hành iOS 8, Apple đã thắt chặt việc mã hoá dữ liệu dựa vào mã khoá passcode thay vì mã hoá dựa vào phần cứng (hardware ID). Facetime và iMessage đã được mã hoá hoàn toàn vào năm 2010.

    Cho nên Apple không thể trích xuất dữ liệu vì nó đã bị mã hoá hoàn toàn. Đây là lí do duy nhất khiến FBI muốn Apple "làm yếu" cơ chế bảo mật để họ có thể mở khoá iPhone bằng phương pháp Brute Force vì các dữ liệu không để đọc được trừ khi được giải mã bằng mã khoá passcode.

    Tham khảo TechCrunch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ