Câu chuyện về người tạo ra chú Ếch Xanh "thần thánh"

    Dee Tee,  

    Pepe the Frog hay còn gọi là Sad Frog, meme đang hot nhất trên Internet.

    Chắc hẳn nhiều người đã nhìn thấy chú ếch này trước đây, dù không biết tên của nó. Meme nổi tiếng này xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ Instagram cho tới reddit. Trên Reddit, còn có một mục cực lớn với tên /pepethefrog, nơi những người hâm mộ Pepe chia sẻ những bức ảnh chế từ nó. Chú Ếch này với khuôn mặt buồn, khốn khổ, là meme được sử dụng để mô tả sự buồn khổ cam chịu số phận.

    Hình ảnh của Sad Frog gần như nguyên bản.

    Hình ảnh của Sad Frog gần như nguyên bản.

    Nhưng ít ai biết được rằng, Sad Frog được tạo ra từ năm 2005 trên trang MySpace bởi anh chàng có tên Matt Furie. Chú ếch này còn xuất hiện trong một bộ truyện tranh có tên Boy's Club của anh. Có thể bạn nghĩ rằng người tạo ra những trào lưu trên mạng sẽ nhận lại các khoản thu nhập và sự nổi tiếng. Nhưng câu chuyện về người vẽ nên Pepe the Frog phức tạp hơn nhiều.

     

    Một bức ảnh do pepe (@onlypepe) đăng vào

     

    Nói về sự nổi tiếng của Pepe the Frog, nguồn gốc của sự lan truyền tới từ một trang chia sẻ ảnh hài hước giống 9gag. Còn giờ bạn có thể dễ dàng bắt gặp Pepe trên Youtube, Twitter, Instagram hay Facebook. Furie hoàn toàn mất kiểm soát trước việc sản phẩm của mình bị chế thành hàng triệu phiên bản khác nhau, và dĩ nhiên anh chàng này cũng không nhận được lợi lộc gì từ nó.

    Furie chia sẻ: "Tôi không hề cảm thấy buồn phiền về việc không được trả tiền cho tác phẩm của mình, sự nổi tiếng của nó đủ giúp tôi vui rồi. Điều làm tôi khó chịu chính là vẻ bề ngoài biến đổi quá nhiều của Pepe, và anh chàng Feel Guys người ta thường ghép với chú ếch này". Được biết phiên bản đầu tiên của Sad Frog năm 2005 chỉ là một hình vẽ đen trắng, nhưng sau đó người ta cho nó đôi môi màu nâu cùng vô sống quần áo khác nhau.

    Feel Guys và Pepe the Frog.

    Feel Guys và Pepe the Frog.

    Feel Guys là một trong số những meme mà Matt Furie ghét nhất. Anh chàng này chính là anh chàng trong meme "I know that feel bro" thường được dùng để chia sẻ sự cảm thông (một cách hài hước) với người khác. Furie không hiểu tại sao người ta lại gán ghép Pepe với gã Feel Guys kia, thay vì những nhân vật trong bộ truyện tranh của anh.

    "Tại sao họ ghép chúng với nhau? Có phải vì một bên là Feel Guys còn bên kia là chú ếch cần sự cảm thông? Tôi không rõ lắm nhưng bọn trẻ thì rõ điều đó hơn ai hết" - Matt Furie trả lời. Ngoài 2 vấn đề kể trên, Furie không hề ái ngại thêm gì về việc tác phẩm của anh đã nằm ngoài tầm kiểm soát. "Tôi nghĩ nó rất tuyệt, thực tế tôi đã có được rất nhiều cảm hứng từ nó".

    Tham khảo Techinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ