CEO Facebook gặp Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc bàn về chiến dịch giải cứu thế giới

    TVD,  

    Mark Zuckerberg vừa có cuộc gặp mặt với một loạt nhân vật nổi tiếng trên thế giới, trong đó có Tổng thống Obama, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Angela Merkel và CEO Tim Cook.

    Đồng sáng lập và CEO Facebook, Mark Zuckerberg vừa có cuộc gặp mặt với một loạt nhân vật nổi tiếng trên thế giới, trong đó có Tổng thống Obama, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Angela Merkel và CEO Tim Cook. Cuộc gặp mặt quan trọng này nhằm hoàn thành chương trình nghị sự mới được thông qua bởi Liên Hiệp Quốc nhằm chống lại các căn bệnh trên toàn cầu, trong đó có đói nghèo.

    Trong cuộc gặp này, Zuckerberg kêu gọi các nỗ lực để giúp biến dự án phủ sóng internet toàn cầu của Facebook có thể trở thành hiện thực vào năm 2020. CEO Facebook nhấn mạnh rằng internet là công cụ giúp chia sẻ kiến thức, tạo ra cơ hội giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo và thúc đẩy hòa bình.

     Mark Zuckerberg và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Mark Zuckerberg và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Anh cũng cho biết Facebook đang hợp tác với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc để phủ sóng internet tại các trại tị nạn. “Việc kết nối internet có thể giúp họ liên lạc với gia đình của mình. Bên cạnh đó sẽ giúp các quỹ cứu trợ dễ dàng tiếp cận với những người cần sự giúp đỡ hơn”.

    Về lâu dài, Facebook sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ quan của Liên Hiệp Quốc để phát triển các công cụ kết nối tất cả mọi người trên thế giới, thực hiện các mục tiêu phát triển và giải quyết các vấn đề toàn cầu như nạn đói nghèo hay biến đổi khí hậu.

     CEO Facebook và Thủ tướng Angela Merkel.

    CEO Facebook và Thủ tướng Angela Merkel.

    193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đã chính thức thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững của thế giới. Trong đó nhấn mạnh việc chấm dứt nạn đói nghèo, ngăn chặn biến đổi khí hậu, kêu gọi hòa bình và chấm dứt chiến tranh.

    Mà mục tiêu trước mắt sẽ là giúp cho 4 tỷ người chưa được truy cập internet sẽ được kết nối với cả thế giới. Do đó, vai trò của các công ty công nghệ như Facebook trong chiến dịch toàn cầu này là rất lớn. Nó hứa hẹn sẽ làm thay đổi thế giới của chúng ta vào năm 2020, khi tất cả mọi người đều có thể truy cập internet.

    Tham khảo: telegraph

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ