CEO Lozi: Đừng quy chụp giới trẻ luôn ngồi trên 'nóc tủ'

    PV,  

    Nguyễn Hoàng Trung - 9X đồng sáng lập và là CEO Lozi Việt Nam - đã có những chia sẻ xoay quanh bài viết "Xuống đi, các bạn trẻ đang ngồi trên nóc tủ" của ông Nguyễn Bá Ngọc.

    Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân ông Nguyễn Bá Ngọc - Chủ tịch Công ty NBN Media - về vấn đề tuyển dụng và khởi nghiệp của giới trẻ gây tranh cãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

    Bày tỏ quan điểm của mình xoay quanh bài viết này, CEO 23 tuổi của Lozi Việt Nam - Nguyễn Hoàng Trung - chia sẻ:

    Thật tội nghiệp nếu không nghe họ giải thích

    Tôi nghĩ, tâm lý chung của những bạn trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam thường thích làm khác người và muốn thử thách, thể hiện bản thân nhiều hơn so với các anh chị đi trước. Điều đó vô tình khiến họ bị đem ra so sánh, soi xét.

    Là người trẻ dám nghĩ dám làm, tôi ghi nhận những lời khuyên từ anh Nguyễn Bá Ngọc. Tuy nhiên, thay vì đưa ra những chia sẻ mang tính dạy dỗ rằng đừng nên mạo hiểm, hãy chọn con đường an toàn giống thế hệ trước từng làm, anh nên chuyển sang động viên, giúp họ nhận thấy điểm tích cực của việc khởi nghiệp để phát huy những cái tốt và rút kinh nghiệm cái chưa tốt.

    Ở góc nhìn của anh, sẽ có nhiều người trẻ không hiểu rõ mình. Tuy nhiên, ở góc nhìn của bản thân, tôi lại thấy, chúng ta đang có một thế hệ những người trẻ mới, có giấc mơ và khao khát đạt được. Thế nên, đừng vì thế vội quy chụp cho giới trẻ rằng, họ đang "ngồi trên nóc tủ".

     Nguyễn Hoàng Trung cho rằng, tâm lý thích làm khác người, thể hiện và thử thách bản thân khiến giới trẻ bị quy chụp là ngồi trên nóc tủ. Ảnh: NVCC.

    Nguyễn Hoàng Trung cho rằng, tâm lý thích làm khác người, thể hiện và thử thách bản thân khiến giới trẻ bị quy chụp là "ngồi trên nóc tủ". Ảnh: NVCC.

    Là tuýp người lạc quan, tôi tin sau mỗi hành động của một người luôn có những lý do vì sao họ làm vậy. Sẽ rất tội nghiệp nếu chúng ta suốt ngày cứ nói về những người bị anh Ngọc đề cập đến mà không nghe những giải thích từ họ.

    Chúng ta luôn có thể chọn điều muốn nhớ và góc nhìn muốn thấy ở một nhóm người. Hãy biết rằng, thế giới chúng ta đang sống được tốt đẹp lên mỗi ngày là nhờ vào những người trẻ. Một trong số đó, họ đã không chịu sống theo quy luật cuộc sống được áp đặt bởi người lớn.

    Hiện tại, tôi cảm thấy vui mừng khi được làm việc với những bạn trong team Lozi. Nhờ có họ, tôi đã học được rất nhiều trong suốt 3 năm vừa qua.

    Chính họ là người đã tạo điều kiện cho tôi tập trung vào những giá trị cốt lõi để tiếp tục đưa Lozi đi lên. Các thành viên trong Lozi đều là những người tôi may mắn mời được. Họ đều giỏi, năng động và không thỏa hiệp với cái cũ.

    Hãy khoan dung với những thất bại của người trẻ

    Theo tôi, thất bại là một phần trong cuộc sống, không chỉ riêng chuyện khởi nghiệp. Trong Lozi, chúng tôi không thiếu những dự án đặt niềm tin rồi cuối cùng thất bại. Khởi nghiệp là chuỗi quá trình thử và thất bại. Vì thế, chúng ta không nên quá bi kịch hóa chuyện thất bại.

    Tôi có biết một vài người bạn từng thất bại nhưng sau đó đã đứng lên và trở nên thành công. Chúng ta thường nghe một người thất bại, kinh doanh lỗ, bán tài sản và nợ nần nhưng ít ai chịu kiên nhẫn đủ lâu để nhìn những người này mạnh mẽ đứng dậy sau đó.

    Hãy nhớ rằng cuộc sống của một con người không kết thúc ở một lần kinh doanh thua lỗ, cuộc sống này chỉ thực sự kết thúc khi tim người đó ngừng đập.

     Hoàng Trung luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ có đam mê và nhiệt huyết được phát huy hết khả năng trong môi trường làm việc. Ảnh: NVCC.

    Hoàng Trung luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ có đam mê và nhiệt huyết được phát huy hết khả năng trong môi trường làm việc. Ảnh: NVCC.

    Vốn dĩ, cái kết dù thành công hay thất bại cũng sẽ do chính người đó nhận lấy chứ không phải ai khác. Quan trọng chuyện họ có nhận thấy được thất bại hay không, cũng chỉ là chuyện của họ, chứ không đến lượt chúng ta đánh giá hay phán xét. Tôi chỉ mong rằng, mọi người hãy khoan dung với những thất bại của người trẻ.

    Tôi còn quá trẻ để đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của thế hệ mình. Tuy nhiên, thế hệ trẻ của Việt Nam rất giỏi và mọi người nên có niềm tin vào họ. Điều họ cần lúc này là cho họ thêm thời gian để có thể chứng minh những việc họ đang làm.

    Nhiều người hay hỏi tôi đã làm được gì, nhưng thực tế đối với bất kỳ ai, để đạt được một điều to lớn, họ luôn phải chấp nhận mất đi rất nhiều. Vì với tôi, sự thành công không đến từ những công thức của cuộc sống. Thành công là tổng hợp của sự nhiệt huyết, dấn thân và khao khát học hỏi.

    Người xưa vẫn hay nói: "Thất bại là mẹ thành công" mà, phải không?

    Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1992, quê Quảng Ngãi. Anh từng là sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại Học viện Kaist, Hàn Quốc. Sau một năm du học, Trung quyết định bỏ ngang về nước thực hiện ước mơ mang tên Lozi.

    Đây là ứng dụng di động đang phát triển tại Việt Nam, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm món ăn ngon, hàng quán phù hợp. Dự án vừa nhận được đầu tư triệu USD từ quỹ Golden Gate Ventures và Tập đoàn DesignOne Japan.

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày