CEO Tim Cook đầu tư vào startup vòi tắm hoa sen

    Tùng Phạm,  

    Đối với Tim Cook, khoản đầu tư của ông cho startup này là 1 phần trong nỗ lực tạo dựng hình ảnh ở cả trong lẫn ngoài Apple.

    Khi Tim Cook không nghĩ tới iPhone, MacBook hay Apple Watch thì ông lại nghĩ tới 1 thứ khá đặc biệt đó là vòi tắm hoa sen. Mới đây, CEO của Apple đã đầu tư 1 phần nhỏ trong số tài sản hàng triệu USD của mình vào dự án khởi nghiệp có tên Nebia.

    Đây là dự án phát triển vòi tắm hoa sen hiện đại với mục tiêu tăng trải nghiệm tắm vòi hoa sen cũng như tiết kiệm nước tắm tới 70%. Chia sẻ về dự án này trên trang web của Nebia, Philip Winter đồng sáng lập và là CEO của startup cho biết:

    "Công nghệ H2MICRO của chúng tôi có tác dụng phân tách các giọt nước lên tới hàng triệu hạt và tạo ra khoảng cách tiếp xúc cơ thể người lên tới 10 lần so với vòi tắm hoa sen thông thường. Như thế chúng ta sẽ tắm sạch và sảng khoái hơn. Chúng tôi phát triển vòi tắm hoa sen mới bởi vì nước tắm là 1 trong những nguồn tiêu hao nước lớn nhất trong nhà. Nếu chúng tôi có thể thực sự có thể đem lại trải nghiệm tốt hơn đó quả là điều kỳ diệu".

    Người phát ngôn của Apple cho biết đây là đầu tư cá nhân của riêng Tim Cook và không liên quan gì tới Apple. Người đứng đầu dự án Nebia cũng chỉ tiết lộ rằng khi đầu tư vào dự án của mình, CEO Tim Cook đã cung cấp những phản hồi hết sức chi tiết, quý giá và bày tỏ mong muốn được xây dựng mối quan hệ lâu dài với startup này.

    Ngoài Tim Cook thì Schmidt Family Foundation, tổ chức từ thiện được thành lập bởi cựu CEO Google Eric Schmidt cũng đã đầu tư 1 khoản không được tiết lộ vào dự án Nebia này. Dự án khởi nghiệp Nebia được thành lập bởi Carlos Gomez Andonaegui đồng sáng lập và là chủ tịch vốn trước đây điều hành 1 chuỗi các câu lạc bộ thể thao cũng như nhiều công ty đầu tư ở Mexico, khu vực đang bị ảnh hưởng bởi nguồn nước trong những năm gần đây. 2 năm trước đây, Carlos Gomez Andonaegui đã kết hợp với Winter để tạo ra dự án này.

    Nebia đã trong quá trình thử nghiệm vòi tắm hoa sen kiểu mới của mình ở thung lũng Silicon mà cụ thể là trong văn phòng của Apple, Google hay đại học Stanford với mong muốn giảm lượng nước tiêu thụ nhưng lại tăng trải nghiệm sử dụng.

    Bên cạnh các khoản đầu tư từ Tim Cook và quỹ từ thiện của Schmidt thì Nebia cũng thực hiện kêu gọi vốn trên Kickstarter. Theo thông báo mới nhất, Nebia đã kêu gọi được 142.000 USD, vượt qua con số kỳ vọng 100.000 nhưng còn tới tận 30 ngày nữa mới kết thúc do đó con số đầu tư có thể lớn hơn.

    Đối với Tim Cook, khoản đầu tư của ông cho startup này là 1 phần trong nỗ lực tạo dựng hình ảnh ở cả trong lẫn ngoài Apple bên cạnh các hoạt động ủng hộ giới tính thứ 3 LGBT và đầu tư và các mảng công nghệ khác.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ