Người đã phát minh ra email cho chúng ta dùng hàng ngày vừa qua đời ở tuổi 74

    PV,  

    Ray Tomlinson được biết đến như một "huyền thoại" của ngành công nghệ, đặc biệt có nhiều đóng góp trong sự phát triển của Internet.

    Nhiều trang công nghệ mới đây đưa tin Ray Tomlinson, cha đẻ của email, đã qua đời ở tuổi 74 vào hôm thứ 7 vừa qua sau khi bị một cơn đau tim đột ngột. Trong trường hợp bạn chưa biết, Ray Tomlinson chính là người gửi đi email đầu tiên vào năm 1971. Khi ấy, ông đang làm việc tại BBN Technologies, công ty đóng một vai trò quan trọng trong sự ra đời của một trong những phiên bản sơ khai của Internet mang tên gọi ARPANET.

     Chân dung Ray Tomlinson, người được coi là cha đẻ của email.

    Chân dung Ray Tomlinson, người được coi là cha đẻ của email.

    Bên cạnh đó, Tomlinson còn đươc biết đến là người đã chọn biểu tượng @ để ám chỉ rằng một tin nhắn được gửi đến một máy tính khác trong cùng mạng lưới. Ông cũng là người tham gia và chỉ đạo phát triển các tiêu chuẩn cấu trúc trong một email mà bạn vẫn thấy cho đến tận hôm nay như "from" (gửi từ ai), "subject" (tiêu đề) hay các vùng dữ liệu khác. Ray Tomlinson tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ sư điện tử từ Học viện Rensselaer Polytechnic vào năm 1963 và có bằng Thạc sỹ MIT hai năm sau đó.

     Ray Tomlinson được đưa tên vao Internet Hall of Fame (tạm dịch: Hội trường Danh vọng ngành Internet) vào năm 2012.

    Ray Tomlinson được đưa tên vao Internet Hall of Fame (tạm dịch: Hội trường Danh vọng ngành Internet) vào năm 2012.

    Sự ra đi của Ray Tomlinson là mất mát thứ ba của danh sách các huyền thoại máy tính từng tốt nghiệp MIT trong năm nay. Trước đó, chuyên gia trí thông minh nhân tạo Marvin Minsky và chuyên gia máy tính cá nhân Wesley A. Clark cũng liên tiếp qua đời trong tháng Một và tháng Hai ở tuổi 88.

    (Tham khảo: TechRepublic)

    Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ