Chính phủ Hoa Kỳ lo sốt vó sau khi bị hacker hỏi thăm

    Nova,  

    Hoa Kỳ xem xét lại hệ thống phòng thủ thông tin hay khi bị hacker tấn công.

    Ngay sau khi thông tin của 4 triệu nhân viên liên bang bị hacker phát tán lên Internet thì Quốc hội Hoa Kỳ đã tiến hành họp khẩn để thực thi một cuộc cải cách mới cho hệ thống phòng thủ thông tin tại đất nước này

    Phó chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện, bà Dianne Feinstein, cho biết giá trị dữ liệu của các công dân Hoa Kỳ lên tới hàng tỷ USD nên nếu Quốc hội và Chính phú không có những biện pháp cải tổ hệ thống thông tin máy tính thì tương lai sẽ còn có thể xuất hiện nhiều vụ tấn công nguy hiểm hơn nữa.

    Bên cạnh đó, phía Chính phủ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề an toàn thông tin hiện nay khi phát ngôn viên của Nhà Trắng, ông Josh Earnest, nhận định Hoa Kỳ cần phải nâng cấp khả năng phòng thủ thông tin của mình bởi vì hầu hết mọi hệ thống quan trọng như cấp nước, điện hạt nhân, thị trường tài chính đều liên quan mật thiết đến máy tính và chỉ cần một cuộc tấn công của tin tặc trên quy mô lớn nhàm vào các mục tiêu này thì Hoa Kỳ sẽ sụp dổ trong tích tắc.

    Một thông tin liên quan là cách đây vài ngày, một vụ tấn công của tin tặc đã khiến thông tin của triệu mật vụ liên bang bị lộ cùng với đó là không ít tài liệu an ninh quan trọng của FBI bị đánh cắp, hiện quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

    Tham khảo: BusinessInsider

    >>Vụ giả mạo email kết luận Thủ tướng: Phát hiện biến thể “Virus Biển Đông”

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ